Do lo ngại mạng 5G gây nguy hại cho sức khỏe con người, hôm qua (21/9) hàng nghìn người tại thủ đô Bern của Thụy Sỹ đã diễu hành kháng nghị để phản đối chính phủ đặt trạm phát sóng 5G trên khắp đất nước.

Embed from Getty Images

Ngày 21/9/2019, đông đảo người dân Thụy Sỹ đã diễu hành phản đối việc chính phủ bố trí thêm nhiều trạm cơ sở 5G. (Ảnh: Getty Images)

Những người biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội Thụy Sỹ để yêu cầu ngừng việc xây dựng thêm các trạm phát sóng 5G. Tamlin Schibler Ulmann, đồng chủ tịch của nhóm tổ chức biểu tình Frequencia cho biết: “Thực tế rất nhiều người tham gia trong ngày hôm nay, điều này cho thấy quan điểm mạnh mẽ của việc phản đối mạng 5G khi chưa có nghiên cứu thuyết phục về rủi ro.”

Hồi tháng 7, Công quốc Monaco đã ra mắt mạng điện thoại di động 5G sử dụng công nghệ Huawei, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên dùng công nghệ này. Người Mỹ cho rằng công nghệ của Huawei có rủi ro bảo mật lớn.

Nhưng các nhà phê bình Thụy Sỹ cho rằng, so với các thế hệ công nghệ điện thoại di động trước đây, bức xạ điện từ phát ra từ hệ thống 5G gây rủi ro về sức khỏe và môi trường chưa từng có.

Bản kiến ​​nghị trực tuyến của những người kháng nghị cũng đã thuyết phục được nhiều bang của Thụy Sỹ hưởng ứng, tiêu biểu như bang Geneva, Vaud, Fribourg và Neuchatel đều đã hoãn lại phát triển trạm cơ sở 5G.

Hiệp hội Y khoa Thụy Sỹ (FMH) cũng lập luận rằng cần phải thận trọng với công nghệ mới này.

Những người phản đối công nghệ mới này đang cố gắng thu thập 100.000 chữ ký cần thiết để yêu cầu tạm ngừng xây dựng trạm cơ sở 5G cho đến khi có đánh giá thuyết phục về rủi ro của vấn đề này.

Hồi tháng 2 năm nay, chính phủ Thụy Sỹ đã cho cho ba nhà khai thác viễn thông lớn triển khai phổ biến mạng 5G, họ đã đẩy mạnh sử dụng quảng cáo truyền hình và bảng quảng cáo để quảng bá công nghệ tiên tiến này.

Hãng tin AFP dẫn trả lời của cơ quan chức năng Thụy Sỹ rằng, cho đến đầu tháng 7 đã có 334 trạm cơ sở 5G trên toàn quốc đi vào hoạt động.

Năm ngoái chính phủ Thụy Sỹ đã chỉ định một nhóm chuyên gia điều tra các rủi ro liên quan đến mạng 5G, kết quả nghiên cứu dự kiến ​​sẽ được công bố trước khi kết thúc năm nay.

Tại Việt Nam, hồi tháng 5/2019, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lắp đặt, tích hợp trạm 5G đầu tiên Việt Nam tại Hà Nội và tiến hành cuộc gọi đầu tiên vào tháng 5 sau hơn 90 ngày triển khai. Đến tháng 8/2018, đơn vị này cũng đã vận hành phát sóng các trạm 5G tại TP.HCM và tiến hành cho người dân thử nghiệm vào ngày 20 và 21/9 vừa qua.

Huệ Anh

Xem thêm: