Chiều ngày 24/4, hàng nghìn người kháng nghị đã tập trung tại trung tâm thành phố London (Vương quốc Anh), để phản đối tiếp tục thực thi phong tỏa vì COVID-19 và cái gọi là kế hoạch hộ chiếu vắc-xin. 

p2924091a668456113 ss
Cầu Tháp London, Anh. (Ảnh: Dronepicr/CC BY 2.0)

Theo Daily Express đưa tin, trong video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, người kháng nghị tập trung mít-tinh và tuần hành trong khi không đeo khẩu trang. Người kháng nghị tay cầm biểu ngữ, hô lớn “Tự do” và tuần hành ở trung tâm thành phố London, kháng nghị phong tỏa vì virus corona mới và hộ chiếu vắc-xin.

Ông Piers Corbyn – anh trai của cựu lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn, cũng được nhìn thấy xuất hiện trong hoạt động kháng nghị.

Người kháng nghị tay cầm biểu ngữ màu và băng rôn, kêu gọi lập tức ngừng quy định phong tỏa.

Một biểu ngữ viết: “Yêu chứ không phải là sợ hãi. Tự do chứ không phải là bạo chính.” Một tấm áp phích khác viết: “Tự do không phải là đặc quyền, mà là quyền lợi.” Còn có tấm áp phích viết: “Chúng tôi là người mà các vị không thể lừa gạt!”.

Hoạt động này được đặt tên là “Đoàn kết vì tự do”, đồng thời tiến hành số lượng lớn kế hoạch hoạt động.

Ngày 23/4, theo áp phích của hoạt động này, người kháng nghị nói họ đã đưa ra kế hoạch “Hoạt động đường phố lớn nhất trong lịch sử London”. Áp phích hoạt động viết: “Mang theo binh khí, mang theo tiếng hạt, mang theo nồi chén muôi đĩa, mang theo tiếng nói của bạn, mang theo tấm lòng của bạn. Thông tin: Tự do điều trị y tế. Không cần hộ chiếu sức khỏe.”

Cục cảnh sát London từng cảnh báo công chúng không nên tham gia vào hoạt động này, bởi vì tập trung quy mô lớn là vi phạm quy định về phòng chống COVID-19 hiện hành.

Một người phát ngôn của cảnh sát nói: “Chúng tôi biết có mấy đoàn thể dự tính vào thứ Bảy ngày 24/4, sẽ tổ chức hoạt động biểu tình tại trung tâm thành phố London và khu vực xung quanh.”

“Theo quy định hiện tại, các cuộc tập trung với mục đích biểu tình là có thể được phép, nhưng cần phải làm xong đánh giá rủi ro, nói rõ về việc buổi tập trung sẽ làm thế nào để đảm bảo an toàn và sẽ giảm thấp nhất rủi ro lây nhiễm COVID-19.”

“Một kế hoạch đảm bảo an ninh thích đáng sẽ được thực hiện vào cuối tuần, đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát trên đường phố London. Họ sẽ tìm cách liên hệ với những người tham dự để đảm bảo rằng an toàn của họ và công chúng không bị đe dọa. Cảnh sát sẽ tiếp tục cố gắng liên hệ với những người tổ chức để giải thích các quy tắc mà họ cần phải tuân thủ họ để khiến cuộc tập trung của họ hợp pháp.”

“COVID-19 vẫn chưa biến mất, người tổ chức có trách nhiệm tuân thủ những quy định vẫn tồn tại của chính phủ, đồng thời đảm bảo cuộc tập trung của họ là an toàn.”

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: