Hàng trăm người di cư đã khởi hành từ biên giới phía nam của Mexico vào đầu ngày thứ Sáu (14/10) trên hành trình về phía bắc đến biên giới Hoa Kỳ – Mexico, nơi hàng trăm người khác đang mắc kẹt sau một thỏa thuận trục xuất những người di cư Venezuela vượt biên vào Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin Reuters, nhóm người khởi hành vào khoảng 4 giờ sáng từ thành phố Tapachula, gần biên giới Mexico với Guatemala, và trên đường hướng đến San Pedro Tapanatepec ở bang Oaxaca của Mexico, nơi những họ có thể xin giấy phép để đi qua biên giới. 

Một quan chức di cư ước tính tổng số người di cư là 500 người, chủ yếu là người Venezuela, mặc dù truyền thông địa phương đưa tin nhóm này lên đến hơn 1.000 người.

Cũng trong ngày thứ Sáu, khoảng 300 người di cư Venezuela đã tập trung tại thị trấn biên giới Matamoros phía bắc Mexico, cố gắng đi qua cây cầu Matamoros-Brownsville để đến Texas.

Washington đã công bố kế hoạch hôm thứ Tư để cấp quyền tiếp cận nhân đạo vào Hoa Kỳ cho tối đa 24.000 người Venezuela nhập cảnh vào đất nước này bằng đường hàng không và với điều kiện có một nhà tài trợ có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Thỏa thuận với Mexico, được công bố khi nhiều người Venezuela đi đến biên giới Mỹ – Mexico, cho phép chính quyền Mỹ trục xuất những người Venezuela bị bắt qua biên giới trở lại Mexico.

Số lượng người di cư Venezuela bị bắt qua biên giới Mỹ – Mexico đã tăng đột biến trong năm nay. Nước Mỹ cũng chứng kiến số lượng kỷ lục người di cư từ khắp nơi trên thế giới đã tìm cách vượt biên để đến Hoa Kỳ.

Nhật Minh (theo Reuters)