Ngày bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ (3/11) đang đến gần, trong khi chiến dịch vận động tranh cử giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cũng ngày càng quyết liệt. Có cơ quan truyền thông Mỹ cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng hàng trăm nhóm Mặt trận Thống nhất (MTTN) để gây ảnh hưởng, không chỉ tác động vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, mà còn thay đổi hoặc thậm chí lật đổ xã ​​hội Mỹ từ bên trong.

human google pinterest pattern preview
Các tài khoản mạng xã hội giả mạo do robot hoặc dư luận viên được MTTT của ĐCSTQ sử dụng nhằm chia rẽ xã hội Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 (Nguồn: pickpik.com).

Tờ Newsweek (Mỹ) đã công bố bài viết độc quyền của Didi Kirsten Tatlow, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (German Council on Foreign Relations). Bài viết được thực hiện sau thời gian điều tra kéo dài 4 tháng và phỏng vấn hơn 20 người gồm quan chức chính phủ, chuyên gia phân tích vấn đề Mỹ – Trung.

Theo tác giả chỉ ra, kể từ mùa hè năm nay, khi Tổng thống Trump và ứng viên Biden dồn sức cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, thì Laura Daniels, Jessi Young và Erin Brown cũng theo đó mà bận rộn hơn với nhiệm vụ đăng tải bình luận chỉ trích về chính trị Mỹ trên các phương tiện truyền thông xã. Trong đó, đáng kể là tweet chỉ trích Chính phủ Mỹ xử lý không đúng cách đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), đưa ra nhận xét về bất bình đẳng chủng tộc và chia sẻ nhận xét tiêu cực đối với ông Trump.

Ba người phụ nữ này dường như cũng giống như nhiều người Mỹ khác, hàng ngày bày tỏ sự không hài lòng với hiện trạng của nước Mỹ trên mạng xã hội. Nhưng nhiều thông tin mà họ chia sẻ đôi khi giống với thông tin của các tài khoản khác trên Twitter và Facebook, và cách thức xử lý cũng rất giống nhau: hay đăng tải các bài bình luận dài, hạ thấp nền dân chủ Mỹ, nhưng không đề cập đến các sự kiện và thông tin cụ thể. Thỉnh thoảng trong nội dung chia sẻ cuối cùng lại có phần tiếng Trung Quốc.

Nhưng thực tế những “cư dân mạng” này hoàn toàn không phải là phụ nữ, mà là những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội liên quan đến MTTN của nhà cầm quyền ĐCSTQ sử dụng robot hoặc lực lượng dư luận viên nhằm chia rẽ xã hội Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Mùa hè năm nay, Trung tâm Chính sách Mạng Quốc tế (International Cyber Policy Centre) thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc (Australian Strategic Policy Institute) đã phân tích hàng ngàn bài đăng trên Twitter và Facebook như vậy, và kết luận đó là hoạt động giả mạo tương đồng với mục tiêu chính trị của chính quyền Bắc Kinh nhằm hạ thấp Mỹ.

Có chuyên gia liên quan chỉ ra rằng, các hoạt động liên quan đến bầu cử nêu trên chỉ là phần nổi của tảng băng trong các hoạt động can thiệp quy mô lớn và sâu hơn của ĐCSTQ kéo dài nhiều năm qua. Về lâu dài đây là đe dọa an ninh quốc gia đáng lo ngại cho nước Mỹ.

Nhà bình luận chính trị John Garnaut của Úc chuyên theo dõi về ảnh hưởng toàn cầu của ĐCSTQ cho biết rằng ĐCSTQ tăng cường tầm ảnh hưởng bằng cách sử dụng các công ty, trường đại học, các tổ chức tư vấn, các nhóm xã hội và văn hóa, các tổ chức cộng đồng người Hoa, truyền thông Trung Quốc và ứng dụng truyền thông xã hội WeChat của Trung Quốc. Chẳng hạn chuyện ổ cứng chứa những bí mật của gia đình ứng viên Biden được truyền thông Mỹ phanh phui gần đây, liên quan đến doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc CEFC China Energy với Hunter Biden và Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Biden.

Ông cũng cảnh báo mưu đồ của ĐCSTQ nhằm thay đổi thậm chí lật đổ nền tảng xã hội Mỹ, xây dựng nhận thức tích cực về chính quyền Bắc Kinh và nêu bật sự hỗn loạn nội bộ Mỹ.

Chuyên gia cấp cao Anna Puglisi tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi (Center for Security and Emerging Technology) thuộc Đại học Georgetown cũng chỉ rõ tính tổ chức chặt chẽ và đi theo mục tiêu kiên định của ĐCSTQ.

Ngoài ra, tờ Newsweek cũng xác định khoảng 600 nhóm như vậy ở Mỹ, những nhóm này duy trì liên lạc thường xuyên với ĐCSTQ và chấp nhận sự chỉ đạo của ĐCSTQ, hoạt động trên phạm vi rộng, chẳng hạn như các cuộc tụ họp xã hội và thương mại nhằm thiết lập mạng lưới kinh tế chính trị có lợi cho chính quyền Bắc Kinh. Họ đều là những tổ chức có liên quan đến MTTN của ĐCSTQ. 600 nhóm này bao gồm: ít nhất 83 hội đồng hương, 10 “Trung tâm hỗ trợ Trung Quốc”, 32 phòng thương mại, 13 thương hiệu truyền thông tiếng Trung, 38 tổ chức thúc đẩy “thống nhất hòa bình” đối với Đài Loan, 5 “hiệp hội hữu nghị” và 129 tổ chức văn hóa giáo dục khác.

Vì vậy mà trong bài phát biểu tại Viện Hudson vào mùa hè qua, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết rằng trung bình cứ 10 tiếng là FBI lại phải thực hiện một cuộc điều tra liên quan đến chính quyền Bắc Kinh, trong tổng số gần 5.000 vụ án tại Mỹ thì gần 50%  có liên quan đến ĐCSTQ.

Báo cáo trích dẫn bình luận của giới chức tình báo Mỹ cho hay, do không thể đoán được hướng đi của các chính sách chính quyền Tổng thống Trump nên chính quyền Bắc Kinh nghiêng về việc ủng hộ ông Biden làm Tổng thống Mỹ. Có nhiều cựu quan chức của chính quyền Obama trong chiến dịch tranh cử của Biden, đó là một trong những lý do tại sao ĐCSTQ thích giao dịch với phe Dân chủ.

Thiên Thanh

Xem thêm:

Nội tình 4 năm đảo chính lật đổ Tổng thống Trump

Khảo sát bầu cử: TT. Trump lần đầu vượt ông Biden kể từ tháng 9

“Ổ cứng Biden” bị phanh phui, “sửa đổi phiếu bầu” thành từ khóa hot trên Google