Chính quyền Biden đang phân phối miễn phí kit test COVID-19 tới tận nhà dân. Đáng chú ý, phần lớn kit test này là sản phẩm của một công ty Trung Quốc.

shutterstock 2108190131
Vỏ hộp kit test COVID-19 tại nhà của iHealth Labs. (Ảnh: Sheila Fitzgerald/Shutterstock)

Từ đầu tháng này, chính phủ liên bang Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu chuyển kit test miễn phí cho người dân khắp cả nước. Đây là một phần của sáng kiến của chính phủ Biden về việc phân phối miễn phí 1 tỷ kit test COVID-19 cho người dân Mỹ. Một lượng đáng kể số kit test này là sản phẩm của iHealth Labs, chi nhánh tại tiểu bang California của Andon Health, công ty sản xuất vật tư y tế của Trung Quốc.

Từ tháng 12/2021, công ty Andon Health đã thắng thầu nhiều hợp đồng tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ USD để cung cấp kit test COVID-19 cho chính phủ liên bang Mỹ và một số tiểu bang, theo tài liệu của Andon Health và các hồ sơ hợp đồng của chính phủ liên bang Mỹ.

Khoảng 1,8 tỷ USD trong số đó là giá trị của các hợp đồng mà Andon Health ký với Bộ Quốc phòng Mỹ để thực hiện chương trình phân phối miễn phí kit test COVID-19 của chính quyền Biden. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký 2 hợp đồng với Andon Health lần lượt vào các ngày 13/1/2022 và 26/1/2022, trong đó sẽ phân phối 354 triệu kit test Made-in-China tới tận nhà người Mỹ. Số lượng này chiếm 1/3 tổng lượng kit test COVID-19 mà chính quyền Biden dự kiến phát miễn phí cho người dân.

Nhà Trắng hôm thứ Sáu (28/1) đã loan báo rằng 60 triệu hộ gia đình Mỹ đã đặt hàng kit test COVID-19 miễn phí thông qua trang web mới của chính phủ liên bang tại địa chỉ covidtests.gov. Theo trang web này, thông thường kit test sẽ chuyển tới nhà dân trong vòng từ 7 đến 12 ngày sau khi họ đặt hàng trực tuyến.

Theo The Epoch Times, công ty Andon Health được thành lập vào năm 1995 tại Thiên Tân, Trung Quốc và được biết đến rộng rãi là nhà sản xuất máy đo huyết áp. Công ty này đã thua lỗ trong 6 năm liên tiếp cho đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Andon Health chỉ mới bắt đầu sản xuất quy mô thương mại kit test COVID-19 từ tháng 11/2021. Nhờ thành công ở thị trường Mỹ, tính đến ngày 18/1/2022, cổ phiếu của Andon Health đã tăng gần 14 lần.

Cục Thẩm phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào tháng 11/2021 đã cấp phép cho sản phẩm kit test dịch mũi COVID-19 của Andon Health được sử dụng khẩn cấp tại Mỹ.

Ngoài các hợp đồng với chính quyền liên bang Mỹ, Andon Health cũng đã trúng thầu các hợp đồng cung cấp kit test cho các tiểu bang New York và Massachusetts với tổng trị giá khoảng 333 triệu USD.

Theo truyền thông Trung Quốc, các tiểu bang khác của Mỹ như California, Washington, Louisiana, Maryland, Ohio, và Đặc khu DC cũng đã đang đặt hàng kit test COVID-19 của Andon Health.

Các nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã từng ca ngợi Andon Health vì vai trò của công ty này trong các nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 của nhà nước cộng sản.

Năm 2020, Andon Health đã cung cấp thiết bị kiểm tra thân nhiệt cho thành phố Vũ Hán và nhiều thành phố khác tại Trung Quốc mà thời điểm đó đang bùng dịch mạnh. Công ty này cũng chở các chuyến hàng tài trợ thiết bị kiểm tra thân nhiệt tới nhiều nước như Mỹ, Ý và Đức.

Vào ngày 10/5/2020, trong một bài đăng đánh dấu “Ngày Nhãn hiệu Trung Quốc” lần thứ tư, công ty Andon Health đã khai thác cảm tình yêu nước của người dân khi tuyên bố họ là “đại sứ nhãn hiệu Trung Quốc” để đem đến cho toàn thế giới các sản phẩm Trung Quốc “chất lượng cao”.

Xuân Thành

Xem thêm: