Chính phủ Havana hôm thứ Năm (9/6) phủ nhận thông tin của Hoa Kỳ rằng họ đã đạt được thỏa thuận để Trung Quốc thiết lập một căn cứ gián điệp ở Cuba, ngay ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết các báo cáo của The Wall Street Journal và CNN là “dối trá và vô căn cứ”. Nhà Trắng gọi chúng là không chính xác.

Các báo cáo trước đó cho biết Bắc Kinh và Havana đã ký một thỏa thuận bí mật để thiết lập một cơ sở nghe lén điện tử của Trung Quốc trên hòn đảo Caribe, có thể theo dõi thông tin liên lạc trên khắp vùng đông nam Hoa Kỳ.

Khu vực này bao gồm trụ sở Bộ Tư lệnh Miền Nam và Trung ương Hoa Kỳ, cả hai đều ở Florida.

Tạp chí này dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc sẽ trả cho Cuba “vài tỷ đô la” để có thể xây dựng cơ sở này.

Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio đã gọi các báo cáo là “hoàn toàn dối trá và vô căn cứ”.

Ông nói Cuba bác bỏ mọi hiện diện quân sự nước ngoài ở Mỹ Latinh, “bao gồm nhiều căn cứ và quân đội Mỹ”.

“Những lời vu khống kiểu này thường do các quan chức Mỹ bịa đặt”, quan chức này nói.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cũng cho biết câu chuyện trên WSJ là không chính xác.

“Tôi đã xem báo chí đưa tin. Nó không chính xác,” ông Kirby nói với MSNBC.

“Những gì tôi có thể nói là chúng tôi đã lo ngại kể từ ngày đầu tiên của chính quyền này về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp thế giới, chắc chắn là ở bán cầu này và trong khu vực này,” ông  Kirby nói. “Chúng tôi đang theo dõi điều này rất chặt chẽ,” ông nói thêm.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cũng gọi báo cáo của WSJ là không chính xác.

“Chúng tôi không biết về việc Trung Quốc và Cuba đang phát triển bất kỳ loại trạm gián điệp nào,” ông Ryder nói, đồng thời cho biết thêm: “Mối quan hệ mà hai nước này chia sẻ là điều mà chúng tôi liên tục theo dõi.”

Nhưng Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner và Cộng hòa Marco Rubio, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện và thường được thông báo về các vấn đề an ninh quan trọng, cho biết trong một tuyên bố rằng họ “rất băn khoăn” trước báo cáo của WSJ.

“Mỹ phải đáp trả các cuộc tấn công liên tục và trắng trợn của Trung Quốc nhằm vào an ninh quốc gia của chúng ta,” họ nói.

“Chúng ta phải rõ ràng rằng việc Trung Quốc thiết lập một cơ sở tình báo trong phạm vi 100 dặm (160 km) của Florida và Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được.”

Câu chuyện trên WSJ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt vấn đề.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy nhanh chóng mở rộng sự hiện diện an ninh của đất nước trên khắp thế giới, nhằm bắt kịp dấu chân rộng lớn của quân đội Hoa Kỳ trên tất cả các châu lục.

Một căn cứ ở Cuba, nằm cách mũi phía nam của Florida 90 dặm, sẽ là thách thức trực tiếp nhất đối với lục địa Hoa Kỳ.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã gửi cái mà Mỹ cáo buộc là khinh khí cầu giám sát tầm cao trên khắp nước Mỹ. Nó bay từ tây sang đông phía trên các cơ sở quân sự nhạy cảm trước khi bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ.

Lê Vy (theo AFP)