Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) hôm thứ Sáu (6/5) đã nhất trí thông qua tuyên bố đầu tiên về Ukraine kể từ khi Nga tiến hành xâm lược vào ngày 24/2, trong đó bày tỏ “sự ủng hộ mạnh mẽ” đối với những nỗ lực của Tổng Thư ký Antonio Guterres nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho “tranh chấp” hiện đã kéo dài 10 tuần, AP đưa tin.

Embed from Getty Images

Tuyên bố được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng rất ngắn gọn và không đề cập đến các từ như “chiến tranh”, “xung đột” hoặc “xâm lược” như nhiều thành viên hội đồng đã gọi hành động quân sự đang diễn ra của Nga.

Đó được cho là do Nga – nước nắm quyền phủ quyết trong Hội đồng, đã ngăn chặn tất cả các nỗ lực trước đó nhằm thông qua một tuyên bố đòi hỏi sự nhất trí hoặc một nghị quyết về Ukraine.

Thay vào đó, tuyên bố “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine”“nhắc lại rằng tất cả các quốc gia thành viên đã thực hiện, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng các biện pháp hòa bình”.

“Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình”, tuyên bố viết và đề nghị ông Guterres thông báo ngắn gọn cho các thành viên “trong thời gian thích hợp”.

Trong các chuyến thăm gần đây tới Moscow và Kyiv, ông Guterres đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc sơ tán dân thường, trước hết và quan trọng nhất là khỏi thành phố cảng phía đông nam Mauripol và nhà máy thép Azovstal – nơi các lực lượng Ukraine đang cầm cự cùng với hàng trăm thường dân trong các boongke dưới lòng đất.

Cho đến nay, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã thực hiện hai cuộc sơ tán thành công dân thường khỏi Mariupol và các khu vực lân cận, và hiện đang tổ chức đợt sơ tán thứ ba khỏi nhà máy thép.

Đại sứ Liên Hợp Quốc của Na Uy Mona Juul và Đại sứ Liên Hợp Quốc của Mexico Juan Ramon De La Fuente Ramirez, những nước đã soạn thảo nghị quyết, gọi đây là bước đầu tiên quan trọng cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra sự đau khổ không thể tưởng tượng được đối với toàn bộ người dân Ukraine,” ông Juul nói.

“Điều quan trọng là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có được sự ủng hộ đầy đủ của Hội đồng Bảo an cho nỗ lực của ông ấy nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.”

Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng được giao nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và đã bị chỉ trích mạnh mẽ kể từ cuộc xâm lược của Nga vì sự tê liệt và bất động của họ.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích rằng một tuyên bố rất ngắn mất tới hơn hai tháng để được thông qua và lại chỉ để ủng hộ ông Guterres, Đại sứ Mexico cho biết ít nhất là đã có một sự khởi đầu. Ông cho biết sự tán thành của tuyên bố “ít nhất cho thấy sự sẵn sàng” để tiếp tục các nỗ lực của Tổng thư ký.

Ngân Hà (theo AP)