Theo một báo cáo vào ngày 2/9 của tờ Washington Free Beacon, hệ thống hưu trí công của California (CalPERS) hiện có hơn 3 tỷ USD đang nằm trong các công ty Trung Quốc, trong đó bao gồm 14 doanh nghiệp nhà nước bị chính quyền Trump đưa vào danh sách đen vì có quan hệ với quân đội Trung Quốc. 

Embed from Getty Images

Báo cáo đầu tư thường niên của CalPERS cho thấy hệ thống này đã đầu tư hơn 450 triệu USD vào 14 công ty vốn bị chính quyền tiền nhiệm đưa vào danh sách đen. Hơn 490 triệu USD đã được đầu tư vào 7 doanh nghiệp khác do chính phủ Trung Quốc sở hữu, những doanh nghiệp này được cho là đơn vị tài trợ cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. 

Việc California ‘rót’ tiền vào 14 công ty bị chính quyền tiền nhiệm đưa vào danh sách đen đặt ra nghi vấn về việc tiểu bang này đã không tuân thủ lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký. 

Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc là 1 trong 14 doanh nghiệp trên. Tập đoàn này đã xem thường các thỏa thuận quốc tế bằng cách xây dựng những cơ sở quân sự trên Biển Đông và bị Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích dữ dội vào tháng 8/2020. CalPERS đã đầu tư 6 triệu đô la vào tập đoàn này. 

“CCCC đã dẫn đầu hoạt động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong việc nạo vét phá hủy các tiền đồn ở Biển Đông và cũng là một trong những nhà thầu hàng đầu được Bắc Kinh sử dụng trong chiến lược toàn cầu ‘Một vành đai, một con đường’ của nó”. Cựu Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố: “CCCC và những công ty con của mình đã tham gia vào các hoạt động tài trợ, tham nhũng có tính lừa đảo, phá hủy môi trường và các hành vi lạm dụng khác trên toàn thế giới.”

Ông cho biết thêm: “Trung Quốc không được phép sử dụng CCCC và các doanh nghiệp nhà nước khác làm vũ khí để áp đặt một chương trình nghị sự theo chủ nghĩa bành trướng.”

CalPERS, hệ thống đang quản lý khối tài sản khoảng 400 tỷ USD, cũng đã đầu tư 3,7 triệu USD vào tập đoàn Cảng Thương gia Trung Quốc (China Merchants Port) và 110 triệu USD vào tập đoàn CITIC. Hai doanh nghiệp này được cho là sở hữu các khu vực cảng mà Quân đội Giải phóng Nhân dân sử dụng trong các cuộc diễn tập quân sự.

Các số liệu chi tiết được trích từ báo cáo đầu tư năm 2020 của hệ thống này, trong đó một số khoản đầu tư đã được thực hiện từ đầu năm 2016. 

Báo cáo hôm thứ Năm (2/9) của tờ Washington Free Beacon đặt ra câu hỏi về sự ủng hộ của Thống đốc California – ông Gavin Newsom đối với Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử bãi nhiệm vào ngày 14/9. Ông Newsom nhậm chức Thống đốc vào năm 2019 và giữ chức vụ Phó Thống đốc từ năm 2011.

Trước đó, ông Newsom đã kêu gọi CalPERS thoái vốn khỏi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này từ chối thừa nhận tội ác diệt chủng ở Armenia. Ông cũng từng nói rằng hệ thống hưu trí của tiểu bang đang “đầu tư vào cái chết” và thúc giục việc thoái vốn khỏi các công ty thuốc lá. 

Trong một tuyên bố với Fox News, cựu Thị trưởng San Diego Kevin Faulconer đã chỉ trích chính quyền của ông Newsom

“Thật thái quá khi chính quyền của Gavin Newsom cho phép hàng trăm triệu USD từ hệ thống lương hưu của California được đầu tư vào các tổ chức của chính phủ Cộng sản Trung Quốc toàn trị”, ông Faulconer, một đảng viên Cộng hòa đang tranh cử để thay thế ông Newsom cho biết: “Việc này đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức từ Newsom và càng cho thấy lý do tại sao không còn tin tưởng được sự lãnh đạo của ông ấy. Chúng tôi sẽ kêu gọi bãi nhiệm ông ấy vào ngày 14/9 và tôi mong muốn dọn dẹp đống lộn xộn này khi tôi được bầu làm Thống đốc.”

Ông Newsom gần đây đã thu hút sự chú ý khi ca ngợi một cửa hàng của Trung Quốc có quan hệ với Đảng Cộng sản.

Trong buổi dạ tiệc hàng năm với tờ Nhật báo Tinh đảo (Sing Tao Daily) – một tờ báo tiếng Hoa thân Bắc Kinh, ông Newsom đã xuất hiện để cảm ơn Tổng biên tập Joseph Leung vì việc đưa tin một cách “cân bằng”.

“Joseph, công việc của bạn thật vất vả – không chỉ phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa trên toàn Vùng Vịnh mà còn cho tất cả cộng đồng Bắc California. Tôi muốn khen ngợi bạn, đội ngũ nhân viên đáng kinh ngạc và đội ngũ lãnh đạo của bạn tại Sing Tao Daily vì sự cống hiến của các bạn cho tính chính trực của báo chí và cung cấp những tin tức cân bằng cho người Mỹ gốc Hoa và hơn thế nữa.”

Sau đó, ông Newsom nói thêm: “Các bạn đại diện cho những gì tốt nhất của California và như mọi khi, các bạn đã nhắc nhở chúng tôi rằng sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta.”

Vy An (Theo Fox News)

Xem thêm: