Theo tờ Defense News, tập đoàn vũ khí Raytheon Technologies đã chuyển giao 2 hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) cho chính phủ Mỹ và chúng hiện đang được lắp đặt tại Ukraine. 

NASAMS
Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia – NASAMS. (Ảnh: Karolis Kavolelis/Shutterstock)

Giám đốc điều hành của Raytheon Technologies, ông Greg Hayes cho biết hôm 25/10 rằng: “Chúng tôi vừa cung cấp 2 hệ thống NASAMS. Chúng tôi đã giao hai hệ thống cho chính phủ vài tuần trước. Chúng đang được lắp đặt ở Ukraine. Đó là một hệ thống phòng không tầm ngắn và nó có thể bắn tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120, có thể hạ gục từ máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo đến máy bay chiến đấu”.

Hệ thống NASAMS do Na Uy phát triển sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tầm trung đến tầm xa chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Những đợt tấn công kiểu như vậy đã bắn phá nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong 2 tuần qua, bao gồm cả lưới điện và các cơ sở nhiên liệu.

Sau đợt không kích ồ ạt của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine vào ngày 10/10, Mỹ đã cam kết cung cấp 2 hệ thống NASAMS trong vòng vài tuần và 6 hệ thống nữa trong khung thời gian dài hơn. Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay rằng hệ thống NASAMS đầu tiên được họ mua nhanh chóng bởi phần lớn hệ thống đã được sản xuất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc điện đàm vào tháng 10 này đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky sẽ xúc tiến chuyển giao nhanh NASAMS trong bối cảnh Nga liên tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong thông báo về tình hình tài chính quý III của Raytheon, ngày 25/10, ông Hayes cho biết công ty hy vọng sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hệ thống phòng không NASAMS tiếp theo trong thời gian ngắn do nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm của công ty kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Ông Hayes nói: “Chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu đáng kể trên toàn cầu đối với các hệ thống phòng không tiên tiến, đặc biệt là ở Đông Âu, khi xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn”.

Tính đến nay, Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 17 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện cuộc tấn công nhắm vào nước láng giềng ngày 24/2.

NASAMS là một hệ thống phòng không đất đối tầm trung được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Raytheon của Mỹ và Kongsberg Defense & Aerospace của Na Uy.

NASAMS có thể được triển khai để xác định, tham gia và tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), cũng như bảo vệ các tài sản có giá trị cao và các trung tâm dân cư lớn trước các mối đe dọa không đối đất.

Hệ thống phòng không NASAMS có kiến ​​trúc mở, giúp tăng khả năng sống sót trước các biện pháp đối phó điện tử. Hệ thống tên lửa đất đối không này có thể tấn công đồng thời 72 mục tiêu ở chế độ chủ động và bị động.

Phan Anh