Hôm thứ 2 (16/11), cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kêu gọi ông Joe Biden “đảo ngược các chính sách hiếu chiến của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc để tránh thảm họa tương đương với Thế chiến thứ nhất”.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg hôm thứ Hai, ông Kissinger cảnh báo rằng ông Biden bây giờ phải “hành động hợp tác” với Trung Quốc để tránh chiến tranh.

Ông Kissinger nói trong phiên khai mạc của Diễn đàn: “Nếu không có một ý tưởng quan trọng nào đó để hành động hợp tác, thế giới sẽ rơi vào một thảm họa tương đương với Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.” Đồng thời, ông nói thêm rằng các công nghệ quân sự hiện có ngày nay sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng “thậm chí khó kiểm soát hơn” so với các cuộc khủng hoảng trước đây.

Người đàn ông 97 tuổi này nói trong cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập John Micklethwait của Bloomberg rằng “Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang ngày càng hướng tới đối đầu, và họ đang tiến hành chính sách ngoại giao của mình theo hướng đối đầu.”

Ông Kissinger được ĐCSTQ ca ngợi là “người bạn cũ của Trung Quốc”. Nhiều thập kỷ trước đây, ông đã làm việc cùng với các lãnh đạo lúc bấy giờ của cả hai quốc gia và đã góp phần thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Trung – Mỹ.

Ông là nhà ngoại giao đã hiện thực hoá chuyến đi lịch sử của Tổng thống Richard Nixon đến Trung Quốc vào năm 1972, và đã thuyết phục nhiều công ty đầu tư vào Trung Quốc trong những năm 1990, dẫn đến việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2000.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger cho biết mặc dù ông đồng ý với các hành động của TT Trump nhằm giải quyết nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng “không cân bằng” khi ông nhậm chức, nhưng chiến thuật đàm phán của ông với Trung Quốc và các nước khác không bền vững.

Ông Kissinger nói: “Ông Trump có phương pháp đàm phán đối đầu không thể áp dụng mãi mãi.”

Nhà ngoại giao kỳ cựu nói rằng hai bên nên “đồng ý rằng bất kể xảy ra mâu thuẫn như thế nào, họ sẽ không để xảy ra xung đột quân sự.”

Ông nói rằng để đạt được điều đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc nên cùng nhau tạo ra “một hệ thống mang tính thể chế mà qua đó Tổng thống của chúng ta và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ định các quan chức cấp lãnh đạo đáng tin đại diện cho mình để giữ liên lạc với nhau.”

Chính quyền Mỹ dưới thời TT Trump đã lên án ĐCSTQ mạnh mẽ nhất và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt chính quyền nước này vì các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời thu lợi từ các giao dịch thương mại một chiều trong nhiều thập kỷ. TT Trump và các quan chức thân cận cũng nhiều lần chỉ đích danh ĐCSTQ là mối nguy lớn nhất của Hoa Kỳ và thế giới.

Tuy vậy, ông Kissinger đã không đề cập rằng chính Trung Quốc đã phát tán COVID-19 ra toàn thế giới trong khi phong toả đất nước, và sau đó cố gắng che đậy nó với sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới vào đầu năm 2020.

Hầu hết mọi người trên thế giới đều có quan điểm ngược lại với ông Kissinger: Trung Quốc phải trả giá và chịu trách nhiệm về việc tung COVID-19 ra thế giới.

Gia Huy (t/h)

Xem thêm: