Cựu Ngoại trưởng, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger trong cuộc phỏng vấn được Wall Street Journal (WSJ) đăng tải hôm thứ Sáu (26/5) đã nói rằng Ukraine không nên cố gắng lấy lại Crimea và Sevastopol bởi vì điều này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực cho toàn thế giới.

Đối với Nga, Sevastopol luôn luôn không phải là của Ukraine về mặt lịch sử và mất Sevastopol sẽ là một bước lùi mà tính gắn kết của Nga sẽ rơi vào nguy hiểm. Tôi nghĩ đó không phải là mong muốn của thế giới đứng sau Ukraine”, ông Kissinger nói trên WSJ.

Chính trị gia người Mỹ kỳ cựu nói thêm rằng sau cuộc xung đột này, Ukraine nên gia nhập NATO.

Tôi ở trong một vị thế rất trớ trêu là khi đã tôi phản đối Ukraine là thành viên NATO, tôi là người duy nhất và khi tôi ủng hộ Ukraine là thành viên NATO, tôi gần như cũng là người duy nhất”, ông Kissinger lưu ý.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kissinger lên tiếng kêu gọi Ukraine từ bỏ Crimea. Hồi tháng Năm năm ngoái, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, cựu ngoại trưởng Mỹ cũng đã nói rằng Ukraine nên chấp nhận mất Crimea vào tay Nga để kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược và đổi lấy hòa bình, theo Washington Post.

Ông Kissinger sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 27/5. Ông là quan chức duy nhất tại Mỹ đảm nhận cả hai chức vụ ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia. Ông được coi là lão trưởng của ngành ngoại giao Mỹ. Được định hướng bằng chủ nghĩa thực dục trong các vấn đề chính sách ngoại giao, ông Kissinger đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách của Mỹ hồi thập niên 70 của thế kỷ XX về hàng loạt các vấn đề.

Hải Đăng