Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế (ISHLT) đã ban hành một tuyên bố, giới thiệu chính sách mới cấm xuất bản bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào về lĩnh vực cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc.

thu hoạch tạng, Tạp chí y học lâu đời kêu gọi tẩy chay nghiên cứu cấy ghép tạng TQ
ĐCSTQ đã và đang giết hại, thu hoạch trên quy mô lớn nội tạng của các học viên Pháp Luân Công nhằm phục vụ hoạt động buôn bán tạng. (Ảnh minh họa: David Tadevosian/Shutterstock)

Ngày 18/9, ông Jacob Lavee, Giáo sư y khoa tại Israel, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép tạng Israel, nói với Epoch Times rằng: “Kỳ thực, chính sách mới này tẩy chay toàn diện về học thuật đối với bất cứ nghiên cứu lâm sàng nào liên quan đến cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc.”

Giáo sư Lavee cũng là thành viên của Ủy ban Đạo đức thuộc Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế (ISHLT).

Tuyên bố gần đây từ ISHLT cho biết: “Những bằng chứng đầy đủ cho thấy, Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) vẫn đang tiếp tục hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng từ các tử tù một cách độc lập và có hệ thống. Vì vậy, ISHLT sẽ không chấp nhận các hồ sơ cấy ghép nội tạng liên quan đến người hiến tặng Trung Quốc, cũng như các hồ sơ liên quan đến nội tạng hoặc mô từ người hiến tặng là người Trung Quốc.”

“Chính sách này, gồm cả việc các quốc gia khác sử dụng một cách có hệ thống nội tạng hoặc mô từ việc hiến tặng không tự nguyện của con người, cũng nên bị giới hạn bởi (chính sách) này, cần được xem xét hàng năm, nhằm đạt được những bằng chứng độc lập, cho thấy các hoạt động trên đã chấm dứt.”

“ISHLT tin rằng cần có chính sách rõ ràng, cởi mở để công chúng giám sát, quản lý mọi phương diện về nội tạng, hiến mô và ghép tạng, gồm việc quản lý danh sách nội tạng chờ đợi, nhằm đảm bảo cấy ghép tạng công bằng và phù hợp.”

Tuyên bố cho biết: “Ghép tạng lồng ngực sử dụng các bộ phận cơ thể quan trọng được hiến tặng của con người, nhằm cải thiện tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân mắc bệnh tim hoặc phổi nặng. Đây là một nỗ lực y tế và xã hội, bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo đức.

Những nguyên tắc ràng buộc này bao gồm quyền tự chủ và tôn trọng con người; hiệu quả không ác ý, có thiện chí; cũng như sự phân phối công bằng, bình đẳng y tế và trách nhiệm pháp lý. Những nguyên tắc này cung cấp một khuôn khổ tổng thể, nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức phức tạp nảy sinh trong ghép tạng lồng ngực.”

Liên quan đến tuyên bố của Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế, ngày 18/9, giáo sư Israel kiêm chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Israel, ông Jacob Lavee, nói với Epoch Times rằng:

“Chính sách mới này thực chất là tẩy chay toàn diện, về mặt học thuật đối với bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào, liên quan đến cấy ghép tạng có xuất xứ từ Trung Quốc. Những nghiên cứu như vậy từ Trung Quốc không được công bố trên ‘Tạp chí Cấy ghép Tim Phổi’ có uy tín, cũng như tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội.”

“Chính sách này là duy nhất và đi đầu về loại hình này trong cộng đồng y tế quốc tế, hy vọng nó sẽ làm gương cho những người khác.”

Ông giải thích thêm rằng trước đây đã có những hiệp hội y tế có chính sách tương tự, “[nhưng] những chính sách này đã chấm dứt sau khi ĐCSTQ tuyên bố thực hiện ‘cải cách cấy ghép nội tạng’ sau năm 2015.”

Giáo sư Lavee giới thiệu bối cảnh ra đời của chính sách mới này: “Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế (ISHLT) đã chấp nhận quyết định của ‘Tòa án Trung Quốc’ và những phát hiện gần đây của ông Matthew Robertson và bản thân tôi. Do đó, Hiệp hội đã sửa đổi chính sách đạo đức ghép tạng của mình. Hy vọng rằng bản thân tôi và các thành viên của tổ chức sẽ giữ khoảng cách với hành vi cấy ghép tàn bạo này.”

Tháng 3/2020, Tòa án nhân dân độc lập “Tòa án Trung Quốc” ở London, Vương quốc Anh, dưới sự chủ trì của luật sư nổi tiếng người Anh, Ngài Geoffrey Nice QC, đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau:

“Cưỡng bức mổ cướp nội tạng người (sống) đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một trong số đó, hơn nữa họ còn có thể còn là nguồn cung cấp nội tạng chính của con người.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” giúp đề cao tiêu chuẩn đạo đức, cùng 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và người dân được đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát, các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Năm 2000 là bước ngoặt trong sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ, diễn ra đồng thời với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Southern Weekly, ông Hà Hiểu Thuận, Phó chủ tịch Bệnh viện số 1, trực thuộc Đại học Trung Sơn, cho biết: “Năm 2000 là năm khởi đầu cho việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Vào năm 2000, số ca ghép gan trên toàn quốc tăng gấp 10 lần so với năm 1999, và năm 2005 lại tăng gấp 3 lần.”

Ngày 5/4/2022, Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo chung của giáo sư Jacob Lavee và ông Matthew P. Robertson – nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc, kiêm nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Quỹ vì nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.

Nghiên cứu này cho thấy, trong vài thập kỷ qua, tại các bệnh viện quân đội và địa phương của Trung Quốc, người hiến tạng vẫn chưa chết trước khi được lấy tim. Việc mổ lấy tim mới là nguyên nhân khiến “người hiến tạng” tử vong.

Ngày 12/5/2022, ông Robertson cũng phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ, rằng tuyên bố của các quan chức Trung Quốc về cuộc cải cách cấy ghép nội tạng năm 2015 và phương pháp hiến tạng tự nguyện là không đáng tin cậy.

Ông Robertson nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng số lượng hiến tạng tự nguyện (mà ĐCSTQ) tuyên bố rất gần với một mô hình toán học đơn giản. Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng (đường cong) của dữ liệu rất trơn tru, đến mức không tự nhiên. Không một quốc gia nào khác có quỹ đạo tăng trưởng như vậy.”

Ngày 12/5/2022, Đại Luật sư người Anh, Ngài Geoffrey Nice QC, cũng tham dự phiên điều trần. Ông nhắc lại phán quyết của tòa án nhân dân độc lập do ông làm chủ tọa và nói: “Đến nay, việc thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp tục.”

Gần đây, Tuần báo Stern của Đức đã đăng một bài viết với tiêu đề: “Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng có hệ thống: Người dân bị bắt bớ, tra tấn và giết hại – vì họ ngồi thiền” (Systematischer Organraub China: Menschen verfolgt, gefoltert und getötet – weil sie meditieren).

Tác giả Laura Hindelang cũng trích dẫn Báo cáo Nhân quyền hàng năm của Chính phủ Mỹ, nói rằng Chính phủ Trung Quốc vẫn đang “thu hoạch nội tạng người sống một cách có hệ thống trên quy mô lớn.”

Ngày 12/5, Ủy ban Nhân quyền Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ cũng tổ chức một phiên điều trần về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Các chuyên gia và học giả tham gia phiên điều trần đã đưa ra bằng chứng, chứng minh ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống như các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm.

Bình Minh (t/h)