Ngày 27/1, bà Dịch Dung, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New York, một lần nữa kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà nói nhân tâm quy chính sẽ giúp làm thuyên giảm dịch bệnh, và khiến tình hình chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.

id13916953 be230e1a94e5108d8f8ccea7858fa256
Tháng 4/2022, trong một cuộc tuần hành ở Flushing, New York, học viên Pháp Luân Công giương cao biểu ngữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Bà Dịch Dung kêu gọi, vào thời khắc then chốt khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng, sinh mệnh người dân đang bị đe dọa, chính quyền Bắc Kinh phải chấm dứt ngay chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Dịch Dung chỉ ra rằng ông Giang Trạch Dân là thủ phạm chính của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện ông ta đã chết, chính quyền hiện tại nên lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

“Họ góp phần nâng cao đạo đức của xã hội, giúp xã hội lập lại trật tự bình thường. Đây đều là những lợi ích to lớn, giúp nhiều người lương thiện hơn. Từ đó nhiều người sẽ được cứu hơn, và tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng hơn sẽ được kiềm chế,” bà Dịch Dung nói.

id13916948 8174f19f0e9eed704a4d441c95658b43 533x400 1
Bà Dịch Dung, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, kiêm chủ tịch của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, ảnh chụp ngày 27/1/2023. (Lâm Đan / Epoch Times)

Bà Dịch Dung đưa ra 3 yêu cầu của nhóm Pháp Luân Công với chính quyền Bắc Kinh:

  1. Chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công;
  2. Thả ngay tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ;
  3. Cho phép các học viên Pháp Luân Công tự do tu luyện, và trả lại các học viên Pháp Luân Công môi trường tu luyện tự do.

Từ ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấu kết với nhau, bất chấp mọi thủ đoạn sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để đàn áp Pháp Luân Công bằng mọi giá.

Cuộc đàn áp với quy mô chưa từng có này được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu “diệt chủng quần thể” của ĐCSTQ. Nhưng sau cái chết của Giang Trạch Dân vào ngày 30/11/2022, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn chưa dừng lại.

24 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã bị bắt và giam giữ phi pháp. Họ bị tra tấn cả về thể chất và tinh thần trong các trại tạm giam, trại lao động, nhà tù, trung tâm tẩy não và những nơi khác. Nhiều người trong số họ đã bị bức hại đến chết, tàn tật và mất trí. Thậm chí còn xảy ra nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Ngày 25/4/2022, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022, cho biết “Pháp Luân Công đặc biệt dễ bị bức hại” ở Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với “Haaretz”, tờ báo hàng đầu của Israel, ông Jacob Lavee – Giám đốc cấy ghép tim tại Trung tâm Y tế Sheb ở thành phố Tel Aviv-Yafo, Israel cho biết, 71 bài viết này trải dài trong 35 năm, đến từ 15 tỉnh, 33 thành phố và 56 bệnh viện khác nhau. “Việc phân bổ này chứng minh rằng đây (việc thu hoạch nội tạng sống) không phải là một vấn đề cá biệt hay tạm thời, mà nó phải trở thành một chính sách.”

Theo các điều khoản liên quan của “Tội ác diệt chủng” tại Điều 6 và “Tội ác chống lại loài người” trong Điều 7 của “Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế” do Liên Hợp Quốc ban hành năm 1998, cuộc đàn áp Pháp Luân Công là “tội ác diệt chủng” và “tội ác chống lại loài người”.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng vi phạm “Công ước chống tra tấn” của Liên Hợp Quốc, “Công ước quốc tế về nhân quyền”, “Luật chống tra tấn” và “Hiến pháp” của Trung Quốc.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, là pháp môn tu luyện cao tầng do Ông Lý Hồng Chí sáng lập, lấy đặc tính phổ quát “Chân Thiện Nhẫn” làm kim chỉ nam cơ bản, giúp học viên phản bổn quy chân.

Đến nay, môn này đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, và được người dân các dân tộc ở tất cả các quốc gia hoan nghênh.

Bà Dịch Dung nói: “Pháp Luân Công đang phổ truyền khắp thế giới, nhưng chỉ có Trung Quốc, nơi khởi nguồn của pháp môn này, lại đang đàn áp các học viên. Hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới đang chậm lại, nhưng dịch bệnh ở Trung Quốc lại trở nên nghiêm trọng nhất.”

“Chính quyền hiện tại phải ngay lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công, cho phép họ nói rõ sự thật (giảng chân tướng), thuyết phục tam thoái (thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ), để mọi người làm người tốt theo “Chân Thiện Nhẫn”; cho phép học viên Pháp Luân Công cứu nhiều người hơn, nâng cao đạo đức xã hội, và ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch bệnh.”

Bà Dịch Dung nói: “Trước đây, khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, họ đã giúp mọi người nhận ra tội ác của ĐCSTQ với tấm lòng nhân hậu, đồng thời cải thiện sức khỏe và đạo đức của con người, đối với xã hội có trăm điều lợi, mà không có lấy một điều hại.

“Sự thực chứng minh rằng, rất nhiều người sau khi chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, dịch bệnh đều thuyên giảm và hồi phục nhanh chóng, chuyển nguy thành an. Nếu có càng nhiều người thành tâm niệm, sẽ tác dụng rất lớn trong việc làm chậm dịch bệnh, có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn.”

Bà Dịch Dung nói: “Chúng tôi vẫn luôn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tính sổ tội ác của Giang Trạch Dân. Chúng tôi đang kêu gọi ông Tập Cận Bình từ bỏ chính quyền tội phạm của ĐCSTQ, và kêu gọi tất cả những người Trung Quốc đã tham gia các tổ chức của ĐCSTQ đều phải thoái xuất.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến người và Thần đều phẫn nộ, Thiên lý không dung, ắt sẽ bị Trời khiển trách. Nếu chế độ hiện tại không bị xóa sổ, cuối cùng sẽ có ngày bị Trời trị. Sau khi Giang Trạch Dân qua đời, dịch bệnh lập tức bùng phát, rất nhiều người đã bị chôn vùi cùng ĐCSTQ và Giang Trạch Dân. Mọi người nên suy nghĩ sâu sắc về điều này và hãy thức tỉnh.”

Bà Dịch Dung nói: “Hãy trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công, và chấm dứt cuộc bức hại, để mọi người cùng phản tỉnh về những tội ác mà toàn bộ thể chế này đã gây ra cho Pháp Luân Công, phản tỉnh lại những tư tưởng và hành vi sai trái của chính họ, nhận ra tội ác của ĐCSTQ, đồng thời phải sám hối với Thần, cầu xin Thần khoan thứ, tiếp thu giá trị phổ quát “Chân Thiện Nhẫn”.

“Như vậy sẽ có lợi cho việc khôi phục nền đạo đức chung của Trung Quốc, sẽ có nhiều người tốt hơn trong xã hội Trung Quốc, và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có như vậy, đại dịch (COVID) mới có thể giảm bớt, và nhiều người sẽ được cứu. Đây là một nghĩa cử đại thiện.”

Bình Minh (t/h)

VIDEO XEM THÊM: