Hôm thứ Năm (21/4), một viện nghiên cứu quân sự tối mật ở Nga đã bị hỏa hoạn nghiêm trọng làm toàn tòa nhà bị hủy hoại.

Screen Shot 2022 04 22
Nơi hỏa hoạn là Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ (Central Research Institute of the Aerospace Defence Forces) đặt tại thành phố Tver, giữa Moscow và St.Petersburg. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nơi hỏa hoạn là Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ (Central Research Institute of the Aerospace Defence Forces) đặt tại thành phố Tver, giữa Moscow và St.Petersburg. Một ngọn lửa bùng lên tại khu nhà phụ bằng gỗ của viện, sau đó lửa đã cháy lan bao phủ tòa bộ tòa nhà 4 tầng. Đây là nơi chuyên phát triển các tên lửa đạn đạo mới nhất của Nga cũng như các vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu Su-27 và máy bay ném bom Tu-160.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ hỏa hoạn khiến trong nhiều giờ trung tâm thành phố chìm trong khói đen.

Nhà chức trách cho biết có 27 người bị thương. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nhân viên cơ quan ứng phó khẩn cấp cho biết ít nhất 10 người mất tích.

Video về hỏa hoạn lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy, khói dày đặc và ngọn lửa cuồn cuộn từ các cửa sổ của tòa nhà viện nghiên cứu này.

Các nhân chứng đã nhìn thấy một số người nhảy ra từ cửa sổ của tòa nhà đang cháy. Sau khi lực lượng cứu hỏa điều động trực thăng đến dập lửa thì chứng kiến cảnh mái nhà đổ sập và tòa nhà tiếp tục cháy âm ỉ tới đêm.

Không rõ thứ gì được cất giữ trong tòa nhà đã châm ngòi cho đám cháy dữ dội như vậy. Các nhà chức trách chưa đưa ra ngay nguyên nhân vụ cháy nhưng hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, ban đầu dây điện cũ đã bốc cháy trong một văn phòng khóa trên tầng hai.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, viện nghiên cứu này nghiên cứu về hàng không vũ trụ, bao gồm cả việc phát triển hệ thống phòng không thống nhất cho Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CIS) gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin, viện này được thành lập ở Crimea vào những năm 1930 thời Liên Xô để phục vụ cho Hồng quân Liên Xô và phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa. Những năm gần đây, các nhà khoa học tại viện này đã và đang phát triển một số vũ khí tiên tiến nhất của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander (Iskander short-range ballistic missiles) cũng như máy bay ném bom chiến lược tàng hình Su-27 và Tu-160.