Theo AFP, hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà tù đông đúc ở tỉnh Banten của Indonesia vào rạng sáng ngày thứ Tư (8/9), khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Embed from Getty Images

Bà Rika Aprianti, phát ngôn viên của Bộ Luật pháp và Nhân quyền, cho biết ngọn lửa bùng phát từ khoảng 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng tại Nhà tù Tangerang và hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra. 

AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Jakarta Fadil Imran cho biết 41 tù nhân đã chết, 8 người bị thương nặng và 72 người khác bị thương nhẹ.

Các nạn nhân ở trong khu giam giữ tù nhân vì tội liên quan đến ma túy và có sức chứa 122 người.

Bà Aprianti không cho biết có bao nhiêu người có mặt khi đám cháy xảy ra, nhưng khẳng định nhà tù đã bị quá tải.

Theo dữ liệu của chính phủ Indonesia, tính đến tháng 9, nhà tù ở Tangerang đang giam giữ hơn 2.000 tù nhân, nhiều hơn sức chứa 600 người.

“Nghi ngờ ban đầu là do chập điện”, phát ngôn viên cảnh sát Yusri Yunus nói với Metro TV, dẫn báo cáo của cảnh sát cho biết 73 người cũng bị thương nhẹ.

Ngân Hà

Xem thêm: