Theo một báo cáo từ Bộ Lao động Hoa Kỳ, hơn 500.000 nhân viên y tế đã nghỉ việc vào tháng 8 trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm COVID-19 do biến thể Delta.

Embed from Getty Images

Theo kết quả một cuộc khảo sát về việc làm và thay đổi lao động do Cục Thống kê Lao động công bố hôm 12/10, dữ liệu cho thấy trong tháng 8, số người nghỉ việc tại Mỹ đã tăng lên 4,3 triệu người – mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 12/2000.

Khoảng 534.000 nhân viên y tế đã nghỉ việc trong tháng 8 vừa qua, tăng khá nhiều so với con số 404.000 người nghỉ việc hồi tháng 8/2020.

Các con số này phản ánh tình trạng nhân viên y tế từ chức hàng loạt, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhân sự – vì biến thể Delta rất dễ lây nhiễm khiến số ca nhập viện do COVID-19 tăng cao trên khắp nước Mỹ trong suốt mùa hè, Newsweek đưa tin.

Theo ABC News, chính phủ cho hay, số người nghỉ việc tăng cao nhất ở miền Nam và Trung Tây, hai khu vực có đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong tháng 8.

Khoảng 892.000 người nghỉ việc ở khách sạn, quán bar và nhà hàng, tăng 21% so với tháng 7 và gần gấp đôi so với tháng 8/2020. Khoảng 721.000 người Mỹ nghỉ việc trong ngành bán lẻ.

Ngày 8/10, chính phủ công bố, tháng 9 đã ghi nhận mức tăng việc làm liên tiếp trong 2 tháng, tuy nhiên còn khá thấp, với chỉ 194.000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm xuống 4,8% từ 5,2%. Đáng chú ý, con số này đã tính đến các trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu và bị sa thải, ABC News nhấn mạnh.

Báo cáo mới công bố hôm 12/10 cũng cho thấy, việc tuyển dụng đã chậm lại trong tháng 8, trong khi số lượng việc làm giảm xuống 10,4 triệu, từ mức cao kỷ lục 11,1 triệu hồi tháng 7. Số lượng việc làm giảm nhiều nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội.

Có không ít ý kiến cho rằng, việc số lượng nhân viên nghỉ việc hoặc mất việc phần nào do tác động từ chính sách bắt buộc tiêm chủng của chính quyền Biden thời gian gần đây.

Tổng thống Joe Biden tháng trước đã công bố các yêu cầu mới về tiêm vắc xin cho khoảng 100 triệu người Mỹ, bao gồm cả nhân viên khu vực tư nhân cũng như nhân viên y tế và nhà thầu liên bang.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: