Reuters đưa tin, ngày 18/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuân thủ việc ngừng bắn theo thỏa thuận với Armenia, sau vụ bạo lực liên quan đến tranh chấp lãnh thổ Nagorno-Karabakh.

Embed from Getty Images

“Ông ấy (Blinken) kêu gọi Tổng thống Aliyev tuân thủ lệnh ngừng bắn, giải tán các lực lượng quân sự và phối hợp giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng giữa Armenia và Azerbaijan thông qua các cuộc đàm phán hòa bình,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gọi giữa hai quan chức.

Trước đó, chiều ngày 17/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Yerevan, Armenia và hội đàm Thủ tướng Nikol Pashinyan. Tháp tùng bà là các dân biểu Đảng Dân chủ Frank Pallone, Anna Eshoo và Jackie Speier. Cả bà Anna Eshoo và Jackie Speier đều là người gốc Armenia.

Ngày 18/9, phát biểu trong chuyến thăm Armenia, bà Pelosi đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công biên giới “bất hợp pháp và chết người” của Azerbaijan nhằm vào Armenia, gây ra các cuộc đụng độ khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Bà nhấn mạnh, “chúng tôi lên án mạnh mẽ những vụ tấn công đó”, đồng thời lưu ý rằng, các cuộc tấn công của Azerbaijan nhằm vào Armenia rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến giao tranh ở biên giới.

Đáp lại, Azerbaijan đã phản đối phát biểu của bà Pelosi, khẳng định các đợt tấn công biên giới “bất hợp pháp” của Baku đã khơi mào xung đột với Yerevan.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan nêu rõ: “Cáo buộc không có căn cứ và không công bằng của bà Pelosi với Azerbaijan là không thể chấp nhận được… Đây là đòn giáng mạnh vào nỗ lực bình thường hóa quan hệ Armenia-Azerbaijan.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)