Tháng 6/2021 vừa qua, hơn 70 tổ chức dân sự đã gửi thư tới các nghị sĩ Hoa Kỳ, kêu gọi đồng bảo trợ cho Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch tạng 2021. Đáng chú ý trong các tổ chức dân sự này có liên minh của hơn 100 tổ chức người Việt ở hải ngoại. Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch tạng 2021 là một dự luật lưỡng đảng. Tại Hạ viện, dự luật có tên H.R.1592 được bảo trợ bởi Dân biểu Chris Smith và Tom Suozzi. Trong khi đó tại Thượng viện, dự luật có tên S.602 được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Chris Coons.

Hoa Kỳ: Liên minh hơn 100 tổ chức người Việt tham gia ủng hộ dự luật chống thu hoạch tạng
Một số tổ chức tham gia ký tên trong thư. (Ảnh: ETAC, Endtransplantabuse.org)

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi mổ lấy nội tạng của một người còn sống hoặc đã chết mà không có sự đồng ý từ trước của họ. Tội ác này hiện đang diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, trong hệ thống nhà tù và trại tập trung, nơi chế độ sử dụng tù nhân lương tâm làm nguồn nội tạng. Tù nhân lương tâm là các tù nhân không vi phạm pháp luật, bị bắt giữ chỉ vì quan điểm chính trị, sắc tộc hoặc tín ngưỡng của bản thân.

Lá thư do hơn 70 tổ chức dân sự cùng ký tên đề cập đến nhiều báo cáo quan trọng và khả tín cho thấy tại Trung Quốc, hai nhóm tù nhân lương tâm được cho là bị lạm dụng thu hoạch nội tạng lớn nhất là người tập Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, ngoài ra còn có người theo Phật giáo Tây Tạng và các Kitô hữu không cầu nguyện trong nhà thờ nhà nước. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 22 năm. Trong khi đó, hệ thống trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã xuất hiện từ năm 2017.

Lá thư cũng nhắc tới việc mới đây nhất, vào tháng 6/2021, 12 đặc phái viên và chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do chế độ cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, nhắm vào “người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Kitô giáo”.

Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch tạng 2021 bao gồm những điểm đáng chú ý sau:

  • Mở rộng quyền hạn của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại nạn thu hoạch tạng.
  • Áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với việc mua nội tạng.
  • Cấm xuất khẩu các thiết bị phẫu thuật cấy ghép nội tạng cho các tổ chức bị xác định là buôn bán nội tạng người.
  • Áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và quan chức chính phủ ở các quốc gia hỗ trợ cho việc buôn bán nội tạng người và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
  • Đưa ra báo cáo bắt buộc về nạn buôn bán nội tạng người ở nước ngoài và về các tổ chức của Hoa Kỳ đào tạo bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Các tổ chức dân sự đã kêu gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ “đồng bảo trợ Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch tạng 2021” và rằng sự hỗ trợ của các nghị sĩ khi thông qua dự luật này “sẽ đảm bảo rằng Hoa Kỳ đang chống lại chứ không đồng lõa với hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng tà ác”.

Xem nội dung lá thư và các tổ chức tham gia ký tên tại đây
Minh Nhật

Xem thêm:

Mời xem video: