Theo AFP, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo, Hoa Kỳ sẽ điều động tàu chiến đến Biển Đen trên khu vực bờ biển phía Đông của Ukraine nhằm chống lại sự hiện diện ngày càng gia tăng của quân đội Nga trong vài tuần tới. Bà cũng mô tả động thái gây hấn gần đây của Nga là một “mối quan ngại sâu sắc”.

Embed from Getty Images

“Hoa Kỳ đang ngày càng quan ngại về các cuộc xâm lược của Nga gần đây ở miền Đông Ukraine, bao gồm cả các hoạt động của Nga ở khu vực biên giới Ukraine,” bà Psaki nhấn mạnh. “Nga hiện đang điều động binh sĩ đến biên giới Ukraine nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014. Năm binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong tuần qua. Đây đều là những dấu hiệu hết sức đáng quan ngại.”

CNN dẫn lời một quan chức quân sự cho biết, Mỹ thường xuyên hoạt động ở Biển Đen, nhưng việc điều tàu chiến tới khu vực này chính là muốn nhắn gửi một thông điệp tới Moscow rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cũng bày tỏ quan ngại về việc quân đội Nga liên tục chiếm đóng ở biên giới Ukraine.

“Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về các cuộc xâm lược ngày càng leo thang của Nga trong thời gian qua ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là những báo cáo đáng tin cậy về các hoạt động điều chuyển quân của Nga trên biên giới Ukraine và Crimea bị chiếm đóng.”

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc xây dựng lực lượng ở Ukraine là một phần của cuộc tập trận quân sự.

“Là một phần của đợt kiểm tra huấn luyện mùa đông, hơn 10 tàu đổ bộ, tàu pháo binh cũng như tàu chiến của quân khu phía Nam đang tiến hành một cuộc di chuyển liên hạm đội từ Biển Caspi đến Biển Đen.”

Trước đó, ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trong một cuộc họp tại Bộ Quốc phòng: “Theo kế hoạch đào tạo các lực lượng vũ trang, các cuộc kiểm tra đánh giá đã bắt đầu diễn ra tại các cơ quan quản lý quân đội, các đội hình và đơn vị quân đội của các lực lượng vũ trang Nga. Các binh sĩ đã đến địa điểm để tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật, chiến thuật-đặc biệt và song phương.”

Quan chức này cho biết, tổng cộng 4.048 cuộc tập trận quân sự sẽ được tổ chức tại Nga trong tháng này tại 520 cơ sở huấn luyện và 101 bãi tập, trong đó hầu hết diễn ra ở vùng Viễn Đông ở Siberia.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: