Theo Lầu Năm Góc, Washington ngày càng quan ngại trước các động thái đứng về phía Moscow của Trung Quốc trong các vấn đề an ninh ở châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều tuần căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 14/2, phát ngôn viên quốc phòng John Kirby bày tỏ quan điểm của mình về sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Moscow trước sức ép ngày càng gia tăng của phương Tây.

Khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi ngừng mở rộng NATO vào đầu tháng này, ông cho hay: “Chúng tôi chắc chắn đã dõi theo sự phát triển mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.”

“Tuyên bố chung ngày 4/2 của họ chắc chắn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã quyết định sẽ sát cánh cùng Nga về những gì đang diễn ra ở châu Âu,” ông Kirby nhấn mạnh. “Chúng tôi muốn nói rằng sự ủng hộ ngầm của họ đối với Nga là điều đáng báo động sâu sắc.”

Theo ông Kirby, việc Bắc Kinh ủng hộ Moscow trong các vấn đề trọng yếu đang “gây bất ổn hơn nữa đối với tình hình an ninh ở châu Âu”.

Trong vài tháng qua, các nhà lãnh đạo phương Tây đã nhiều lần báo động Nga có thể sớm ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine, trong khi nhiều quan chức cho rằng Moscow có thể tấn công trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hồi đầu tháng đã cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải “gánh chịu một phần chi phí cho một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine” do mối quan hệ kinh tế chung của họ.

Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ việc họ có bất kỳ kế hoạch tấn công Ukraine nào. Hôm 15/2, Bộ Quốc phòng Moscow thông báo, quân đội của họ đã hoàn tất các cuộc tập trận ở Belarus, gần với Ukraine và sẽ bắt đầu quá trình rút quân.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn chính của Bộ này cho biết: “Khi các lực lượng quân đội hoàn thành các cuộc diễn tập quân sự, như mọi khi, họ sẽ thực hiện một cuộc hành quân đa phương trở về căn cứ thường trực của mình”.

Đáng chú ý, giữa những cáo buộc rằng các lực lượng vũ trang của Nga có thể tấn công, Moscow đã tìm cách đạt được sự đảm bảo an ninh nhằm loại trừ việc NATO mở rộng gần biên giới của mình.

Sau cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Putin hồi tháng 12/2021, cố vấn chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Nga, ông Yuri Ushakov tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Moscow trong quá trình đạt được sự đảm bảo đó. Phụ tá của Điện Kremlin tiết lộ: “Ông ấy nhận thức rõ ràng và hiểu rõ vấn đề chính: mối quan tâm của Nga đối với biên giới phía Tây của mình.”

Moscow và Bắc Kinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hai bên của trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng, kinh tế và quốc phòng, với lời khẳng định hồi đầu tháng 2/2022 rằng mối quan hệ của họ đã đạt đến mức “chưa từng có”. Trong khi có những dấu hiệu về sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc, một số nhà phân tích lại ngầm ám chỉ, mối quan hệ đối tác này kém phát triển hơn so với các khối khác, chẳng hạn như NATO.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: