Hôm 26/9, lần đầu tiên sau 5 năm, Hàn Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân kết hợp gần bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Embed from Getty Images

Washington là đồng minh an ninh quan trọng của Seoul và hiện đang đóng 28.500 quân tại Hàn Quốc để bảo vệ đất nước này trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tổng thống cứng rắn của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người vừa nhậm chức vào tháng 5, đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ sau nhiều năm ngoại giao thất bại với Bình Nhưỡng dưới thời người tiền nhiệm.

Trong một thông báo, Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh: “Cuộc tập trận này được chuẩn bị để thể hiện ý chí mạnh mẽ của liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ trong việc đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên.”

Theo thông báo, cuộc tập trận kéo dài bốn ngày ở bờ biển phía đông của Hàn Quốc sẽ có sự tham gia của hơn 20 tàu và nhiều loại máy bay. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc tập trận về tác chiến chống hạm và chống tàu ngầm, diễn tập chiến thuật và các hoạt động hàng hải khác.

Trong thông báo, sĩ quan hải quân cấp cao của Hàn Quốc Kwak Kwang-sub lưu ý: “Thông qua cuộc tập trận này, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa khả năng tiến hành các hoạt động chung giữa lực lượng hải quân hai nước.”

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng thử tên lửa mới nhất trong một loạt vụ thử vũ khí kỷ lục của Triều Tiên trong năm nay.

Triều Tiên đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Hôm thứ Bảy (24/9), văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul cũng đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phóng Tên lửa Đạn đạo từ Tàu Ngầm (SLBM). Trước đó hồi tháng 5, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí này.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã sửa đổi luật hạt nhân của mình, đưa ra học thuyết “tấn công trước” và tuyên bố không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ từ lâu đã thực hiện các cuộc tập trận mà họ khẳng định là hoàn toàn mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng coi các tập trận này là sự diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Tháng trước, Washington và Seoul đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự kết hợp lớn nhất kể từ năm 2018. Hai bên đã tiếp tục trở lại các khóa huấn luyện quy mô lớn, vốn đã bị thu hẹp do đại dịch COVID-19 và giai đoạn ngoại giao đàm phán với Bình Nhưỡng.

Gia Huy (theo AFP)