Ngày 26/10, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas thông báo, Hoa Kỳ đang xem xét thêm bốn quốc gia vào chương trình miễn thị thực, cho phép công dân các nước này đến Mỹ mà không cần thị thực với thời gian lưu trú lên đến 90 ngày.

Nguoi viet xep thu 2 xin visa EB 5
(Ảnh: Shutterstock.)

Tại một sự kiện về du lịch hôm 26/10, ông Mayorkas tiết lộ: “Chúng tôi có bốn ứng cử viên: Israel, Cyprus, Bulgaria và Romania.” Ông nhấn mạnh, chương trình này mang đến nhiều lợi ích kinh tế và an ninh đáng kể, “Chúng tôi rất, rất tập trung vào chương trình này.”

Hồi tháng 9, Hoa Kỳ đã thêm Croatia vào chương trình miễn thị thực. Cùng ngày 26/10, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, ông Roger Dow nói thêm rằng Croatia đã góp phần mang đến 100 triệu đô la về du lịch cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông Dow nhận định: “Nếu thêm một trong số những quốc gia này [vào chương trình miễn thị thực], du lịch sẽ bùng nổ.”

Trước đó, vào tháng 8, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Naftali Bennett Nhà Trắng cho hay, ông Biden nhấn mạnh “chính quyền của ông sẽ tăng cường hợp tác song phương với Israel theo những cách có lợi cho cả công dân Mỹ và công dân Israel, bao gồm cả việc cùng nhau hợp tác hướng tới đưa Israel vào Chương trình Miễn Thị thực.”

Ông Mayorkas cũng đã gặp đại sứ Hoa Kỳ của Israel trong tháng 8 và thảo luận về vấn đề miễn trừ.

Hồi tháng 2, ông Mayorkas đã trao đổi với Cao ủy Nội vụ của Ủy ban Châu Âu và cả hai bên “bày tỏ mối quan tâm của mình trong việc duy trì Thỏa thuận Ghi tên Hành khách (PNR) của Hoa Kỳ-EU, đồng thời làm việc với Bulgaria, Croatia, Síp và Romania để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cho Chương trình Miễn thị thực.”

Hiện đang có 40 nước nằm trong chương trình miễn trừ thị thực của Mỹ. Để được bổ sung vào chương trình này của Mỹ, các nước phải đáp ứng được một số yêu cầu liên quan tới chống khủng bố, thực thi pháp luật, bảo mật văn bản, quản lý biên giới và thực thi các quy định về di cư. 

“Những yêu cầu này bao gồm tỷ lệ từ chối thị thực không định cư dưới 3%, cấp giấy thông hành an toàn và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và chống khủng bố của Hoa Kỳ,” DHS cho biết vào tháng trước.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: