Gần đây, ông Michael Cunningham, một học giả tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á thuộc Quỹ Di sản, đã viết rằng ở một mức độ nào đó, nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình là một “món quà” dành cho Hoa Kỳ.

unnamed 1
Ông Joe Biden (phải) và ông Tập Cận Bình (Ảnh: china-embassy.org)

Theo quan sát của ông Cunningham, chế độ đàn áp và chính sách đối ngoại thô bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến nhiều quốc gia xa lánh họ, gồm cả đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc.

Hầu hết các quốc gia không muốn mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Bắc Kinh khi đặt cả hai chân vào phe của Mỹ, nhưng giờ đây họ đang dần xích lại gần Washington.

Ông Michael Cunningham viết: “Hiện giờ là lúc Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo.” “Vì sự thái quá của ông Tập Cận Bình, người dân quốc tế dễ tiếp thu hơn trước (việc thành lập một liên minh chống lại ĐCSTQ).”

Ông Tập Cận Bình có quyền lực vô hạn, những người xung quanh chỉ có thể nói “vâng”

Tháng 10/2022, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã phá vỡ thông lệ khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là Tổng Bí thư. Ông cũng cài thân tín vào mọi chiếc ghế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của ĐCSTQ.

Ông Cunningham cho biết hiện không có sự kiểm soát và cân bằng có ý nghĩa nào đối với quyền lực của ông Tập, Bắc Kinh cũng khó có thể quay trở lại chính sách kinh tế và đối ngoại thực dụng hơn. Nhưng những bước phát triển này mang đến những cơ hội cho Hoa Kỳ, nếu nắm bắt được thì có thể mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ.

Theo quan điểm của ông, trong tương lai, những người vây quanh ông Tập Cận Bình chỉ có thể nói “vâng”, nên sẽ không ai có năng lực hoặc xu hướng phản đối bất kỳ quyết định nào của ông Tập. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc sai lầm nghiêm trọng của ĐCSTQ, có thể đe dọa sự ổn định trong nước của Trung Quốc và hòa bình quốc tế.

Ông Tập đánh thức cộng đồng quốc tế về mối đe dọa của Bắc Kinh

“Ông Tập Cận Bình đã đánh thức cộng đồng quốc tế về ý định thực sự của Bắc Kinh, theo cách mà không một Chính phủ Hoa Kỳ nào có thể làm được,” ông Cunningham nói.

“Chính sách cai trị áp bức và đối ngoại thô bạo của ông Tập Cận Bình đã khiến nhiều quốc gia xa lánh họ, gồm cả nhiều đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc. Ở một mức độ nào đó, việc củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình là một món quà dành cho Hoa Kỳ.”

Ông cho biết trong lịch sử, các quốc gia này do dự trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung, nhưng 5 năm qua, hành vi của ông Tập đã đẩy họ ngày càng xích lại gần Washington.

Ở châu Á, “Đối thoại Tứ giác An ninh” (QUAD) đã nổi lên. Thậm chí Ấn Độ vốn nổi tiếng không liên kết với các nước, cũng liên minh với Mỹ, Nhật Bản và Úc ngày càng nhiều. Mọi người thường tin rằng QUAD là hiệp ước nhằm chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Năm 2021, thỏa thuận an ninh 3 bên AUKUS do Úc, Anh và Mỹ ký kết cũng phản ánh phần nào sự lo lắng chung của các nước này về Bắc Kinh.

Chỉ vài năm trước, các quan chức Anh còn công khai mô tả Anh là “đối tác tốt nhất ở phương Tây” của Trung Quốc, và đưa ra ý tưởng về sự tham gia kinh tế rộng rãi hơn giữa Anh và Trung Quốc sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 5/2021, quyết định của Bắc Kinh trừng phạt các quan chức EU, về tranh chấp liên quan đến tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã thúc đẩy những thay đổi lớn trong Nghị viện Châu Âu.

Ông Tập không thay đổi, chỉ đẩy mạnh hệ tư tưởng của ĐCSTQ

Ông Cunningham nói rằng ngày nay, vẫn còn nhiều người bám lấy quan điểm sai lầm rằng ông Tập Cận Bình là gốc rễ của các vấn đề của thế giới và Trung Quốc, và chỉ cần ông Tập rời bỏ quyền lực, mọi thứ sẽ có thể trở lại hiện trạng trước đây.

 “Trên thực tế, ông Tập Cận Bình không làm thay đổi ĐCSTQ, mà chỉ đẩy nhanh những gì ĐCSTQ đã làm lâu nay”, ông nhận định.

Ông Cunningham nói rằng ĐCSTQ luôn là một đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác, định hình lại trật tự toàn cầu theo hệ tư tưởng của họ.

Điều này cũng đúng với ông Đặng Tiểu Bình, người chủ trương cải cách kinh tế, sử dụng các yếu tố của chủ nghĩa tư bản để tạo ra của cải, sau đó lại đề xướng “sự thịnh vượng chung” và các khái niệm xã hội chủ nghĩa khác.

Chính sách ẩn mình trong các vấn đề quốc tế của ông Đặng Tiểu Bình là một nỗ lực nhằm khiến cộng đồng quốc tế nới lỏng cảnh giác đối với Bắc Kinh, cho đến khi nước này trở nên đủ mạnh, để có thể gây ảnh hưởng trên thế giới.

Tại Lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh ngày 4/2 có điều đặc biệt là người rước đuốc cuối cùng là một vận động viên Duy Ngô Nhĩ tươi cười, nhằm thể hiện một cách có mục đích cho “tình đoàn kết dân tộc” của ĐCSTQ. Điều này một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu đối với các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

“Đó là một ví dụ hoàn hảo của kiểu tuyên truyền nổi tiếng của Trung Cộng – họ muốn tẩy sạch tội ác của họ,” Thượng nghị sĩ Rick Scott (đảng Cộng hòa – bang Florida) đã nói tại một sự kiện tại Washington hôm 10/2.

Thượng nghị sĩ cũng liệt kê danh sách những hành vi vi phạm pháp luật trong nước và nước ngoài của Bắc Kinh, được dư luận thế giới đồng thuận như: Che giấu đại dịch; đàn áp các quyền tự do ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông, quấy rối Đài Loan; thu hoạch tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công; vi phạm thương mại, và quân sự hoá vùng biển tranh chấp…

Ông Cunningham cũng cảnh báo rằng tình hình thế giới hiện nay là do trong một thời gian dài, hầu hết các quốc gia, gồm cả Hoa Kỳ, đều ngây thơ hoặc cố tình phớt lờ sự thật, và thà gặt hái những lợi ích kinh tế ngắn hạn, hơn là xem xét rủi ro về an ninh lâu dài khi tương tác với ĐCSTQ.

ĐCSTQ đang định hình lại thế giới theo chương trình nghị sự riêng của họ, và người Mỹ cần hành động nếu họ không muốn các quyền tự do đáng quý bị tước đoạt, Thượng nghị sĩ Rick Scott (đảng Cộng hòa – bang Florida) đã nói tại một sự kiện tại Washington hôm 10/2.

Bình Minh (t/h)