Ngày 15/2, Ủy ban Thỉnh nguyện thường trực Quốc hội Úc (Standing committee on petitions) đã công bố hồi đáp bằng văn bản của Ngoại trưởng Úc Marise Payne về thư chữ ký thỉnh nguyện của đoàn thể Pháp Luân Công đệ trình nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng. Bà Marise Payne biểu thị sự quan tâm đến cảnh ngộ mà đoàn thể Pháp Luân Công gặp phải, và các báo cáo liên quan đến thu hoạch và bán nội tạng của tù nhân lương tâm đang xảy ra tại Trung Quốc. Bà cũng cho biết, Úc sẽ nỗ lực xúc tiến và bảo vệ tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng của tất cả mọi người. 

Australian Marise Payne
Ngoại trưởng Úc Marise Payne. Ảnh chụp 1/8/2019 (Ảnh: U.S. Department of State/Flickr)

Thư thỉnh nguyện của Pháp Luân Công, kêu gọi chấm dứt bức hại

Bốn bức thư thỉnh nguyện của đoàn thể Pháp Luân Công có mã số lần lượt là PN0451, PN0471, PN0475, PN0480, trong đó nói Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn”. Từ tháng 7/1999 đến nay, hàng triệu người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ, hành hạ và sát hại. Liên tiếp có báo cáo cho biết, hành vi thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm không tự nguyện một cách hệ thống và được nhà nước đồng ý đã xảy ra tại Trung Quốc. 

Bốn thư thỉnh nguyện còn nói, Tòa án độc lập về Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, đã đưa ra kết luận trong phán quyết cuối cùng vào năm 2019: “Nhiều năm qua, các nơi tại Trung Quốc đã xảy ra hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn, người tập Pháp Luân Công vẫn luôn là một nguồn cung nội tạng, cũng có khả năng họ là nguồn cung chính.” ĐCSTQ đã phạm tội chống lại loài người trong việc đối xử với Pháp Luân Công, điều này đã được chứng minh là “không có nghi ngờ gì”.

Bốn thư thỉnh nguyện kiến nghị Thủ tướng, Ngoại trưởng và Chính phủ Úc thông qua nghị quyết hoặc ra tuyên bố, để công khai yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn 20 năm qua, lập tức thả tất cả người tập Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác; thúc giục ĐCSTQ lập tức chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng của tất cả tù nhân lương tâm, triển khai triệt để hoạt động giáo dục cộng đồng, đảm bảo người Úc trong tình huống không biết sự việc thì sẽ không tham dự vào hành vi cưỡng bức thu hoạch tạng xảy ra tại Trung Quốc. 

Thư thỉnh nguyện PN0451 gửi đến Chủ tịch Quốc hội và nghị sĩ Úc nói rằng từ tháng 7/1999 đến nay, người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn luôn bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn khốc nhất. Báo cáo điều tra được công bố bởi luật sư nhân quyền David Matas và cựu Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour đã chứng minh, lượng lớn người tập Pháp Luân Công bị giam giữ đã mất đi sinh mạng do bị cưỡng bức thu hoạch tạng dùng cho thị trường cấy ghép tạng của Trung Quốc. 

Bốn thư thỉnh nguyện nhận được sự ủng hộ của hơn 385.000 người dân Úc, nội dung đều kiến nghị chính phủ Úc từ chối cấp visa và cấm nhập cảnh vào Úc đối với quan chức và cảnh sát Trung Quốc tham gia bức hại Pháp Luân Công. 

Úc sẽ cố gắng bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng tôn giáo

Trong 4 thư hồi đáp bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban Thỉnh nguyện thường trực Ken O’Dowd, Ngoại trưởng Úc Marise Payne biểu thị sự quan tâm đến cảnh ngộ của đoàn thể người tập Pháp Luân Công và các báo cáo liên quan đến thu hoạch và bán nội tạng người kiếm lợi tại Trung Quốc. 

Bà cho biết Úc ra sức xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng của tất cả mọi người. Úc sẽ tiếp tục chú ý tới đoàn thể tôn giáo tại Trung Quốc, bao gồm đoàn thể Pháp Luân Công vì tín ngưỡng của mình mà tiếp tục trở thành mục tiêu bức hại của ĐCSTQ. 

“Chúng tôi định kỳ đưa ra quan ngại về vấn đề này với Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm trực tiếp nêu vấn đề này trong các hội nghị cấp bộ trưởng và tại các diễn đàn quốc tế. Trong tình huống xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền vẫn tiếp tục xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục nêu quan ngại”.

Ngoài ra, bà Marise Payne còn nói: “Chính phủ Úc biết các báo cáo về việc Trung Quốc thu hoạch tạng phi pháp. Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại đều đang theo dõi chi tiết sự phát triển của vấn đề này, đồng thời sẽ thẩm tra chứng cứ hiện có một cách định kỳ”, “Úc sẽ ra sức ngăn chặn vận chuyển buôn bán tạng người. Từ năm 2004 đến nay, Chính phủ Úc đã xây dựng một chiến lược toàn diện để chống lại những tội ác như vậy, cam kết đảm bảo rằng Úc đối phó với nạn buôn bán nội tạng và du lịch cấy ghép một cách hiệu quả nhất có thể.”

Về việc thư thỉnh nguyện kiến ​​nghị trừng phạt các cá nhân liên quan đến cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công, bà Marise Payne nói rằng Chính phủ Úc sẽ ngăn chặn các cá nhân liên quan đến vi phạm nhân quyền đến Úc theo Đạo luật Nhập cư. Đồng thời sẽ định kỳ xem xét các biện pháp trừng phạt để đảm bảo rằng chính sách vẫn phù hợp và hiệu quả.

Cuối cùng, bà Marise Payne tuyên bố trong thư rằng Úc “sẽ tiếp tục chú ý đến các báo cáo về đàn áp và hạn chế đối với các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc, và tìm kiếm cơ hội để phản ứng mạnh mẽ đối với những vi phạm này”.

Theo Tôn Mẫn Thanh, Epoch Times

Xem thêm: