Ngày 24/1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề “Không bao giờ nhường bộ: Phấn đấu vì nước Mỹ tôi yêu quý” (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love).

Embed from Getty Images

Ngày 7/10/2018, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: API/Gamma-Rapho via Getty Images)

Trước khi chính thức xuất bản cuốn hồi ký, một phần nội dung đã được tiết lộ trước. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, khi ông Pompeo đến thăm Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã quát lên: “Người Trung Quốc là những kẻ dối trá”, bán đảo Triều Tiên cần quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thì mới tránh được bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa.

ĐCSTQ là kẻ dối trá, cần người Mỹ ở Hàn Quốc

Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Chosun Ilbo đưa tin, trong hồi ký của mình, ông Pompeo cho biết vào tháng 3/2018, ông đã bí mật đến thăm Bình Nhưỡng với tư cách là giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Khi gặp ông Kim Jong-un, ông Pompeo nói: “ĐCSTQ luôn nói rằng ‘Chủ tịch Kim sẽ cảm thấy rất vui sau khi quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc rời khỏi Hàn Quốc’.”

“Sau khi nghe điều này, ông Kim đã cười, quát lên rằng ‘Người Trung Quốc là những kẻ dối trá’ và đập bàn một cách phấn khích”. Ông Pompeo viết, “Ông Kim Jong-un nói vì để bảo vệ mình và đề phòng bị Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị cai trị, ông cần người Mỹ ở Hàn Quốc, và ĐCSTQ vì muốn đối đãi với Bán đảo Triều Tiên như với Tây Tạng và Tân Cương, nên mới cần Mỹ rút quân.”

Báo cáo của Chosun Ilbo cho rằng điều này cho thấy ông Kim Jong-un nhận thức được mối đe dọa từ ĐCSTQ. Ông Pompeo viết: “Ông Kim Jong-un cần được bảo vệ. Tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của điều này đối với ông ấy. Người Triều Tiên không ghét Mỹ tăng cường khả năng chiến đấu trên bộ và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên.”

Ngày 26/1, tờ Chosun Ilbo dẫn lời ông Park Jie-won, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết, đúng là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng quân đội Mỹ trú tại Hàn Quốc, và nói: “Ông Kim Jong Il, cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cũng vậy.”

Ông Park Jie-won đã nói trong chương trình truyền thông Hàn Quốc ‘SBS Kim Tae-hyun’s political show’ hôm 24/1: “Trong cuộc gặp thượng đỉnh Bắc – Nam (Triều Tiên – Hàn Quốc) vào ngày 15/6/2000, ông Kim Jong-il đã từng nói với cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, ‘rất không tin tưởng vào Trung Quốc (ĐCSTQ)’.”

“Điều này (cùng những lời của ông Kim Jong-un) hoàn toàn nhất quán. Tôi đã nghe thấy điều đó khi ở bên cạnh. Ông Kim Jong-il khi đó đã nói: ‘Để duy trì sự cân bằng quyền lực ở Đông Bắc Á, ngay cả khi bán đảo Triều Tiên được thống nhất, quân đội Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc phải đóng quân trên bán đảo Triều Tiên.’ Ông ấy rất không tin tưởng vào Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Nhất là mức độ không tin tưởng vào Trung Quốc là cực kỳ cao.”

Khi Hội nghị thượng đỉnh Nam – Bắc được tổ chức vào ngày 15/6/2000, ông Park Jie-won là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch. Ông cũng nhớ lại: “Khi đó, ông Kim Dae-jung đã hỏi: ‘Tại sao ông suốt ngày nói về việc Mỹ rút quân?’ Ông Kim Jong-il cười đáp, đó là ‘nhu cầu chính trị trong nước'”, “Từ đó mà xét, ông Kim Il-sung để lại di huấn, cả ông Kim Jong-il và ông Kim Jong-un đều thực hiện lời di huấn.”

48164811452 0bb1dc79bb b
Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jung-un tại Freedom House ở Khu Phi quân sự Triều Tiên. (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng Flickr)

Ấn tượng của ông Pompeo về ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un

Ông Pompeo cũng viết ra những cảm xúc dành cho Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình trong hồi ký của mình. Ông gọi ông Kim Jong-un, người đã hành quyết người chú Jang Song-taek của mình và những người khác, là “con cóc khát máu”. Nhưng ông nhận xét: “Người nguy hiểm nhất thế giới” là Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Ông Pompeo nói: “Cá nhân tôi cho rằng ông Tập Cận Bình rất u ám. Ông Putin xấu xa nhưng có thể là người hài hước và có thể làm người khác vui vẻ, nhưng ông Tập Cận Bình lại có một cặp mắt chết ở mức độ vượt bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy (ông Tập Cận Bình) mỉm cười tùy tiện. ĐCSTQ đã cho ông Kim Jong-un rất ít cơ hội để đàm phán thỏa hiệp, và vấn đề Bắc Triều Tiên nên được coi là một cuộc chiến ủy nhiệm với ĐCSTQ.”

Ông Kim Jong-un nhận ‘các cuộc gọi quan trọng’ cứ sau 45 phút

Trong hồi ký của mình, ông Pompeo cũng ghi lại một số sự kiện thú vị liên quan đến ông Kim Jong-un. Cứ sau 45 phút, ông Kim Jong-un cắt ngang cuộc trò chuyện của mình bằng một “cuộc điện thoại quan trọng”, thực tế là ra ngoài hút thuốc. Ông Pompeo viết: “Những cuộc gọi này thực chất là cuộc gọi từ ‘Marlboro’ (một loại thuốc lá). Ông Kim là một người nghiện thuốc lá nặng.”

Ông cũng đề xuất với ông Kim Jong-un rằng nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, ông sẽ được mời đến bãi biển đẹp nhất Miami, Mỹ, để hút những điếu xì gà Cuba ngon nhất thế giới. Nhưng ông Kim Jong-un nói: “Tôi đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với ông Castro.”

Năm 2017, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên gọi ông Kim Jong-un là “người tên lửa nhỏ” trên Twitter. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông cũng công khai sử dụng thuật ngữ này trong các bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khi ông Kim Jong-un gặp ông Trump lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018, ông Trump giải thích rằng ông gọi ông Kim Jong-un là “người tên lửa nhỏ” là mượn tựa bài hát của ca sĩ người Anh Elton John, là có thiện ý. Nhưng ông Kim đáp lại rằng: “‘Người tên lửa’ thì được, nhưng ‘nhỏ’ thì không được.”

Dịch bùng phát ở Mỹ, ông Trump lo Trung Quốc thao túng thiết bị y tế

Ông Pompeo cũng tiết lộ trong cuốn sách rằng ông Trump không hài lòng vì ông Pompeo chọc giận ông Tập Cận Bình.

Trong cuộc điện đàm ngày 26/3/2020, ông Tập Cận Bình phàn nàn rằng các thành viên trong nội các của ông Trump đang “phá hoại” thỏa thuận thương mại giai đoạn một vừa được ký kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, ông Trump nói với ông Pompeo: “Gã chết tiệt đó ghét anh.”

Ông Trump trách ông Pompeo chọc giận ĐCSTQ, sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm, một phần nguyên do là Mỹ đang trong thời kỳ bùng phát dịch bệnh và cần dựa vào ĐCSTQ để cung cấp thiết bị phòng hộ y tế. “Chúng ta cần thiết bị y tế và chúng ta đang để ĐCSTQ nắm việc đó,” ông Trump nói.

Ông Pompeo cho rằng ông Tập Cận Bình muốn ông Trump sa thải mình. Ông cho biết trong hồi ký của rằng chỉ một ngày trước khi hai người nói chuyện, ông Pompeo đã công khai cáo buộc ĐCSTQ liên tục trì hoãn chia sẻ thông tin về virus Trung Cộng (virus corona mới) với thế giới bên ngoài và lan truyền thông tin sai lệch. Ông Trump yêu cầu ông Pompeo giữ im lặng, nói rằng ông sẽ đáp ứng yêu cầu của tổng thống là không chỉ trích Bắc Kinh, nhưng “đồng thời chờ đợi thời cơ”.