Trong cuốn tự truyện sắp xuất bản của mình, ông Hunter Biden đã thuyết phục bố mình là ông Joe Biden đồng ý chuyện ngoại tình giữa mình và chị dâu như thế nào. Ngoài ra, ông cũng gián tiếp thừa nhận rằng “cổng ổ cứng” (hard disk gate) từng gây xôn xao dư luận trước đây thực sự tồn tại.

Hunter Biden Joe Biden
Vụ bê bối ổ cứng máy tính xách tay của nhà Biden. (Ảnh: Public Domain Pxhere + Shuttertsock)

Ông Hunter 51 tuổi sẽ xuất bản cuốn tự truyện mới “Beautiful Things” của mình vào ngày 6/4. Dù chưa chính thức ra mắt nhưng một số kênh truyền thông đã sớm có bản sao cuốn sách. Điều gây sốc là Hunter đã tiết lộ nhiều năm “lịch sử đen tối” trong cuốn sách này, như chuyện nghiện rượu, lạm dụng ma túy, mại dâm và chuyện vượt quá giới hạn với chị dâu của mình. Vợ chồng ông Joe Biden còn nói với các phóng viên rằng họ tự hào về sự dũng cảm và trung thực của con trai mình.

Fox News đưa tin, ông Hunter đã tiết lộ trong cuốn sách cách ông thuyết phục cha mình chấp thuận mối quan hệ tình cảm giữa mình và chị dâu: ” ‘Bố’, tôi đã nói với ông ấy rằng nếu mọi người phát hiện ra, nhưng họ nghĩ rằng bố không tán thành, thì việc thể hiện điều này (chuyện ngoài hôn nhân) có vẻ không ổn.” 

Ông tiếp cận cha mình sau khi bị một phóng viên gọi điện thoại xác nhận mối quan hệ này. Theo Hunter, ông Joe Biden đã rời ghế Phó Tổng thống chỉ một tháng trước đó. Ông nói với cha mình rằng ông và chị dâu Hallie “vô cùng may mắn” khi tìm thấy nhau.

Ông cũng cố gắng thuyết phục cha mình với lý do rằng nếu cựu Phó Tổng thống không đưa ra những lời tích cực về mối quan hệ đó, các cháu của ông (3 cô con gái của Hunter) sẽ phải nhận hậu quả từ việc chuyện này. “Bọn trẻ cần phải biết rằng không có gì sai trong chuyện này, và người có thể nói cho chúng biết là bố”, Hunter cầu xin ông Joe Biden. Cuối cùng, mặc dù miễn cưỡng nhưng ông Joe Biden đã đồng ý và tuyên bố như sau: “Tất cả chúng ta đều cảm thấy may mắn khi Hunter và Hallie đến được với nhau sau những mất mát. Tôi và Jill ủng hộ trọn vẹn và chúc mừng cho họ.”

Một ngày sau khi tin tức về việc mối tình ngoài hôn nhân của mình với chị dâu được chúc phúc bởi vợ chồng ông Biden, Hunter nói, “đây là khởi đầu của một sự kết thúc.”

Trên thực tế, Hunter không sống chung với Hallie. Việc đó chỉ để nói cho công chúng biết rằng ông và Hallie đang sống “cuộc sống tuyệt vọng trong yên lặng“, và rằng ông lại tiếp tục lịch sử lạm dụng chất kích thích lâu dài của mình sau khi cai nghiện.

“Tôi đã điên cuồng cố gắng nắm lấy một phần nhỏ của anh trai mình, và tôi nghĩ Hallie cũng đang làm như vậy”, Hunter viết.

Cả hai đều không có dự định duy trì mối quan hệ lâu dài, nhưng vào thời điểm đó họ cảm thấy cần phải nỗ lực để tiếp tục mối quan hệ này.

“Nếu chúng tôi không bước vào mối quan hệ tình cảm, chúng tôi lo lắng rằng mối quan hệ này sẽ bị coi là dâm ô cướp đoạt. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm cho mối quan hệ này lâu dài hơn.”

Một loạt thảm họa đã xảy ra sau đó như “bụi phóng xạ trút xuống khắp nơi”, các con gái của Hunter cảm thấy tuyệt vọng vì điều này. Những nỗ lực của ông đã “bốc hơi”.

Ông thừa nhận rằng ông “có thể đã giải quyết tất cả những điều này hiệu quả hơn” nếu ông “trong sạch và tỉnh táo.”

Hunter gián tiếp thừa nhận rằng “cổng ổ cứng” thực sự tồn tại

Trong một cuộc phỏng vấn của CBS với Hunter vào đầu tháng Tư, người dẫn chương trình Smith đã hỏi liệu chiếc máy tính xách tay bị bỏ lại trong một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware có thuộc về Hunter hay không, ông đã trả lời: “Tất nhiên, nó có thể là máy tính của tôi. Tôi có một chiếc máy tính đã bị đánh cắp hoặc có thể đã bị tin tặc tấn công. Việc này có thể do cơ quan tình báo Nga thực hiện.” Câu trả lời của Hunter gián tiếp xác nhận nội dung trong máy tính là sự thật.

Vào giữa tháng Mười năm ngoái, tờ New York Post tiết lộ rằng một số lượng lớn email, hình ảnh và video khiếm nhã được lưu trữ trên máy tính, liên quan đến việc Hunter nhận thu nhập không chính đáng từ Trung Quốc và các nước khác dựa vào địa vị chính trị Phó Tổng thống Hoa Kỳ của ông Joe Biden, điều này khiến dư luận bức xúc.

Từ cuốn tự truyện này có thể thấy rằng nửa đầu cuộc đời của ông Hunter Biden rất phức tạp. Vào ngày 18/12/1972, mẹ của Hunter, bà Nelia đã bất ngờ bị tai nạn ô tô khi đang lái xe đi chơi cùng 3 đứa con của mình. Mẹ và em gái 1 tuổi của Hunter không may qua đời. Khi trưởng thành, Hunter sa vào thói quen uống rượu và sử dụng ma túy, sống một cuộc sống hết sức sa đọa. Ông Joe Biden đã không từ bỏ con mình và thuyết phục Hunter quay trở lại con đường đúng đắn, nhưng không thành công.

Năm 2015, anh trai của Hunter là Beau chết vì ung thư não. Chỉ một năm sau, khi phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng với người chị dâu Hallie, người vợ Catherine của Hunter đã đệ đơn ly hôn. Hai năm sau đó, vợ chồng ông Joe Biden sau một thời gian dài im lặng cuối cùng cũng đã nói lời chúc mừng cho tình cảm loạn luân của Hunter và Hallie, rằng “Sau khi trải qua nỗi đau mất người thân, Hunter và Hallie có thể đến với nhau. Đó là một điều may mắn.”

Năm 2019, Hunter chia tay Hallie và có con gái với vũ nữ thoát y Lunden Roberts, nhưng Hunter đã từ chối công nhận mối quan hệ cha con này và vì vậy họ đưa nhau ra tòa để giải quyết. Sau đó, Hunter gặp và kết hôn với người vợ hiện tại của mình, nhà sản xuất người Nam Phi Melissa Cohen, họ có một cậu con trai tên là “Beau”, theo tên người anh trai đã khuất của ông Hunter.

Hunter cũng đề cập đến vụ việc “Trump–Ukraine scandal” trong cuốn sách của mình. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, nhóm của ông Trump đã điều tra các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Ukraine và Trung Quốc, cáo buộc ông Hunter sử dụng tên của ông Biden để trục lợi bất chính. Ông Hunter giải thích rằng không có vấn đề đạo đức nào với việc được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của công ty khí đốt Ukraine Burisma Group, nhưng ông thừa nhận rằng họ “Biden” của mình giống như vàng đối với Burisma. Hunter cũng công kích cựu Tổng thống Trump, chế nhạo hai con trai của Trump vì không tự chủ được như mình.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: