Hôm 15/12, chính quyền Tổng thống Biden thông báo rằng số người Mỹ thiệt mạng vì sử dụng ma túy quá liều đang lên mức kỷ lục. Mỹ sẽ tăng cường chống buôn bán ma túy, đặc biệt là dạng thuốc phiện tổng hợp fentanyl chủ yếu từ những kẻ buôn bán ma túy Trung Quốc.

shutterstock 1530594941
Ảnh minh họa fentanyl (Nguồn: tab62/ShutterStock)

Theo một tài liệu của Nhà Trắng, Tổng thống Biden đang thông qua một lệnh hành pháp trao quyền hạn mới cho Bộ Tài chính Mỹ chế tài 15 thực thể và 10 cá nhân ở 4 nước gồm Trung Quốc, Brazil, Colombia và Mexico, trong đó riêng Trung Quốc là 4 thực thể và 1 cá nhân. Một trong những thực thể và cá nhân trong danh sách trừng phạt là Diệp Truyền Phát và Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán. Lý do lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra là do các công ty và cá nhân này “tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu”. Diệp Truyền Phát bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán, 3 công ty Trung Quốc khác đã bị Chính phủ Mỹ trừng phạt là Fast-Fine Chemicals Thượng Hải, Huanhao Biotechnology Hà Bắc, và Atun Trading Hà Bắc. 4 công ty Trung Quốc này đều là những công ty dược phẩm thượng nguồn cung cấp nguyên liệu hóa chất “fentanyl và steroid đồng hóa” cho các trùm ma túy trên toàn cầu.

Nhà Trắng cho biết, trong 12 tháng trước tháng 4/2021, đã có hơn 100.000 người Mỹ chết vì sử dụng ma túy quá liều, được ghi nhận là kỷ lục trong một năm ở Mỹ.

Trong một bức thư gửi tới Thượng viện và Hạ viện, Tổng thống Biden cho hay căn cứ vào thực trạng gia tăng các loại ma túy cực mạnh như fentanyl và các chất dạng thuốc phiện tổng hợp khác, và sự gia tăng mua bán ma túy trên Internet, cho thấy vấn nạn đã thành nguy cơ bất thường đối với “an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ”, do đó tuyên bố rằng Mỹ đã bước vào tình trạng khẩn cấp để đối phó với mối đe dọa này.

Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra, Diệp Truyền Phát hiện là nhà sản xuất steroid đồng hóa lớn nhất được biết đến trên thế giới, cho dù không lớn nhất thì cũng nằm trong số những tổ chức buôn ma túy lớn nhất. Người này cầm đầu một tổ chức buôn bán ma túy giữa Trung Quốc và Hồng Kông, buôn lậu fentanyl, steroid đồng hóa và các loại ma túy tổng hợp khác, dưới danh nghĩa tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán để bán hầu hết các sản phẩm cho các doanh nghiệp công và tư nhân của Mỹ, hoạt động thanh khoản bằng internet qua các công ty dịch vụ tiền tệ và ngân hàng với loại tiền tệ nhận được bao gồm cả tiền ảo bitcoin.

Cùng ngày (15/12), Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo treo thưởng 5 triệu USD cho “truy nã toàn cầu” Diệp Truyền Phát.

id13456017 a5d79e0873f98dc5134c933b4b5e9627 600x653 1
Ngày 15/12 Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo treo thưởng 5 triệu USD cho “truy nã toàn cầu” Diệp Truyền Phát. (Ảnh chụp màn hình trang web Bộ Ngoại giao Mỹ).

Diệp Truyền Phát và Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán

Theo hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ, Diệp Truyền Phát 68 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là chủ sở hữu tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán chuyên kinh doanh hóa chất, chỉ trong 5 năm đã sản xuất steroid đồng hóa trị giá 280 triệu USD, trong đó ít nhất 55 triệu USD đã được vận chuyển đến Mỹ. Vào năm 2015, Diệp Truyền Phát cũng đã đưa thành viên của công ty đến Mỹ để tham gia một triển lãm thương mại “tiếp thị sản phẩm”, tại đây thương lượng được một giao dịch hơn 100 kg. Sau đó, Diệp Truyền Phát đã bị Cơ quan Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) chú ý. Năm 2019 sau áp lực của Mỹ buộc ĐCSTQ ban hành lệnh cấm fentanyl, Diệp Truyền Phát đã chuyển sang sản xuất nguyên liệu tiền fentanyl và vận chuyển chúng đến Mexico rồi mới sản xuất thành fentanyl thành phẩm để nhập lậu sang Mỹ.

Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán có trụ sở chính tại Vũ Hán, nơi được gọi là “thủ phủ fentanyl”, công ty này là một trong 160.000 – 400.000 nhà sản xuất và phân phối hóa chất ở Trung Quốc có thể sản xuất fentanyl.

Nếu chính phủ không cho bán, chúng tôi sẽ không bao giờ bán”, nhà sản xuất “thuốc fentanyl” lớn nhất thế giới, được mệnh danh là “Vua thuốc Đông y” Diệp Truyền Phát từng nói với phóng viên Ben Westhoff của tạp chí The Atlantic (Mỹ).

Ngày 18/8/2019, Westerhoff đã đã công bố bài “Cách vô sỉ mà một công ty Trung Quốc đã đưa Fentanyl vào Mỹ” (The Brazen Way a Chinese Company Pumped Fentanyl Materials Into the US). Theo đó, Westerhoff cho biết Diệp Truyền Phát không phủ nhận công ty của hắn ta đã bán các hóa chất tiền thân của fentanyl.

Phóng viên Westerhoff cũng đề cập đến một thông tin, vào năm 2007, tờ “Tin sáng Vũ Hán” thuộc nhà nước Trung Quốc dẫn lời Diệp Truyền Phát nói rằng công ty của hắn ta đã bán cho công chúng và các công ty đến hơn hàng chục ngàn loại hóa chất khác nhau, bao gồm cả phụ gia thực phẩm, thành phần dược phẩm, collagen, thuốc trừ sâu, cũng như tiền chất NPP và 4-ANPP dùng để sản xuất thuốc fentanyl, tất cả đều có sẵn.

Vào tháng 2/2019, Westhoff đã trực tiếp liên hệ với Diệp Truyền Phát và công khai bản thân là người làm truyền thông.

Diệp Truyền Phát nói với Westhoff rằng họ không biết mục đích của việc khách hàng mua những hóa chất này. Nhưng khi Westhoff hỏi: “Tại sao khi gửi những hóa chất này qua đường bưu điện, công ty lại làm cho bao bì để hải quan không phát hiện ra?”, nhưng câu hỏi không được Diệp Truyền Phát trả lời.

Westerhoff gọi Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán là trung tâm chính để sản xuất tiền chất fentanyl. Trong lời khai cung cấp cho Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ-Trung Quốc (United States–China Economic Security Review Commission) của Quốc hội Mỹ, Westhoff nói rằng Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán đã cung cấp lượng lớn tiền chất fentanyl trên toàn cầu bao gồm những kẻ buôn bán ma túy tại Mexico và Mỹ…

Có liên quan đến nhà tù của ĐCSTQ?

Một nhà bình luận chính trị Trung Quốc tại Mỹ là ông Lý Đạt (Ji Da) người gốc Hoa nói với Epoch Times, ông nghĩ Diệp Truyền Phát và công ty của hắn không chịu trách nhiệm chính về việc sản xuất và bán các tiền chất fentanyl. Ông Lý Đạt nói: “Một chuyên gia Trung Quốc phụ trách kiểm tra hóa chất tại hải quan Đại Liên mà tôi biết đã tiết lộ riêng với tôi rằng việc sản xuất và bán fentanyl là hành vi tầm quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hàng được vận chuyển ra nước ngoài, vì các cá nhân hoặc công ty nhỏ không thể thông quan nổi, các công ty ở Trung Quốc do Chính phủ kiểm soát có dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh, ĐCSTQ đã phạm tội có tổ chức trong quá trình này”.

Theo tờ Los Angeles Times, những hóa chất này thường được vận chuyển từ Trung Quốc bằng máy bay hoặc chuyên cơ, bất chấp áp lực cấm của Mỹ thì những hóa chất này vẫn tiếp tục được bán hợp pháp. Tháng 1 năm ngoái chuỗi cung ứng này đã bị đóng do Vũ Hán bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19.  

Trong “Báo cáo fentanyl, COVID-19, và y tế công”, Tiến sĩ Louise Shelley – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khủng bố, Tội phạm Xuyên biên giới và Tham nhũng tại Đại học George Mason – đã tiết lộ rằng Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán ở Trung Quốc và Hồng Kông do ít nhất 34 công ty hợp thành. “Việc liên kết số nhận dạng của các công ty này với hệ thống tên miền (DNS) cho thấy nhóm công ty này đã phát hành quảng cáo fentanyl và đăng ký ít nhất 112 trang web, trong đó một số trang dành riêng cho quảng cáo và bán steroid (như rawroids.com, supplysteriods.com, peptidesteroids.com và pharmchemsteroid.com…). Hiện một số trang web này không còn hoạt động nhưng nghiên cứu của Tiến sĩ Shelley và nhóm của cô đã “xác nhận thông tin đăng ký của các công ty Trung Quốc quảng cáo trên các trang web này.”

Báo cáo phân tích mạng lưới thương mại của tổ chức này cho thấy Tập đoàn Viễn Thành Vũ Hán đã vận chuyển đến 43 nước tại các khu vực gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và Châu Đại Dương (Úc).

Đáng chú ý là báo cáo đề cập một trong những nhà sản xuất quảng cáo trực tuyến đến từ một nhà tù do chính quyền ĐCSTQ điều hành.

Một quan chức Mỹ từng đề nghị gọi “tai họa fentanyl” (fentanyl scourge) là “chiến tranh nha phiến lần 3” (the “Third Opium War”).

Theo Thư Hoa, Epoch Times

Xem thêm: