Hơn một trăm nghìn người đã tuần hành trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy (17/7) để phản đối kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron buộc nhân viên y tế tiêm chủng và yêu cầu giấy chứng nhận đã tiêm COVID-19 để vào những nơi như nhà hàng và rạp chiếu phim.

Embed from Getty Images

Ông Macron trong tuần này đã công bố các biện pháp chặt chẽ nhằm chống lại sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus Vũ Hán, tuy vậy những người biểu tình nói rằng điều đó vi phạm quyền tự do lựa chọn của những người không muốn tiêm chủng.

Bộ Nội vụ cho biết 137 cuộc tuần hành đã diễn ra trên khắp đất nước, quy tụ gần 114.000 người, trong đó có khoảng 18.000 người ở Paris, Reuters đưa tin.

Các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ Pháp đã thúc đẩy các cuộc biểu tình nhỏ hơn vào đầu tuần qua, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình.

Một người biểu tình ở Paris tự nhận mình là Chrystelle cho biết: “Mọi người đều có quyền đối với cơ thể của mình. Không đời nào tổng thống của nước Cộng hòa có quyền quyết định về sức khỏe của cá nhân tôi”.

Các cuộc tuần hành cũng bao gồm những người biểu tình “áo ghi-lê vàng” tìm cách hồi sinh phong trào chống chính phủ bị kiềm chế bởi các vụ phong tỏa do virus corona.

Đến thăm một trung tâm ở Anglet, miền Tây Nam nước Pháp, Thủ tướng Jean Castex cho biết tiêm chủng, vốn không phải là bắt buộc đối với công chúng hiện nay, là cách duy nhất để chống lại virus.

“Tôi biết nhiều người miễn cưỡng nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải bằng mọi giá thuyết phục tất cả đồng bào tiêm vắc-xin, đó là cách tốt nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe này”, ông Castex nói.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy, văn phòng của ông Castex cho biết Pháp sẽ tăng cường các hạn chế đối với những khách du lịch chưa được tiêm phòng từ một loạt quốc gia để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của COVID-19, đồng thời mở cửa cho những người đã tiêm tất cả các mũi.

Sau khi giảm từ hơn 42.000 ca mỗi ngày vào giữa tháng 4 xuống dưới 2.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng 6, số ca nhiễm mới trung bình ở Pháp đã tăng trở lại, đạt gần 11.000 ca mỗi ngày.

Khoảng 55,5% người Pháp đã tiêm một liều vắc-xin vào thứ Bảy và 44,8% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Ngân Hà (theo Reuters)

Xem thêm: