Một siêu Ủy ban hành động chính trị (super PAC) lớn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang đặt các quảng cáo truyền hình với trị giá 125 triệu USD tại khoảng 50 thị trường truyền thông trên toàn quốc, đây là khoản chi phí lớn đầu tiên của đảng này nhằm giúp họ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11. 

Kevin McCarthy speaks
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times).

Theo trang tin chính trị Politico, đây là vòng đầu tiên trong số nhiều vòng đặt trước quảng cáo kỹ thuật số và truyền hình vào mùa thu của Quỹ Lãnh đạo Quốc hội (CLF) thuộc Siêu Ủy ban Hành động chính trị của Đảng Cộng hòa. Quỹ này là đoàn thể bên ngoài chi tiêu nhiều nhất cho cuộc tranh cử tại Hạ viện, có quan hệ mật thiết với lãnh đạo đảng thiểu số Hạ viện (Đảng Cộng hòa) – ông Kevin McCarthy.

Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) là một tổ chức tranh cử ở Mỹ nhằm gây quỹ và phân phối nguồn tiền cho các chiến dịch tranh cử.

Theo các khoản mua mà CLF chia sẻ lần đầu với trang Politico, lần mua (quảng cáo) ban đầu này đã vượt quá chi tiêu của siêu PAC cho những quảng cáo trong suốt chu kỳ bầu cử năm 2020.

Ngoài ra, tổ chức này dành phần lớn kinh phí để trục xuất thành viên Đảng Dân chủ khỏi ghế Hạ viện, thay vì hỗ trợ các nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa, một dấu hiệu cho thấy môi trường chính trị đã trở nên rất có lợi cho Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch CLF, ông Dan Conston cho biết: “Các giao dịch mua (quảng cáo) của chúng tôi là cuộc tiến công mang tính áp đảo.” Ông cũng chỉ ra, “111 triệu USD tiền đặt trước quảng cáo được dành cho việc lật đổ các ghế do Đảng Dân chủ kiểm soát”.

Ông nói thêm: “Sẽ có nhiều đầu tư hơn trong tương lai.”

Ông Conston cho biết: “Đó là con số cơ bản, chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp tục chi tiêu từ con số này.”

Ông Conston cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng quảng cáo phòng thủ duy nhất mà CLF đã đăng ký là để bảo vệ khoảng 10 ghế Hạ viện mà đảng Cộng hòa đã giành được trong cuộc bầu cử năm 2020, nhiều người sau khi phân lại khu vực bầu cử thì phát hiện rằng bản thân đã ở vị trí phòng thủ.

Đảng Cộng hòa đang đầy tự tin bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, và được cho là có triển vọng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Việc mua quảng cáo của CLF phản ánh sự bùng nổ trong hoạt động gây quỹ của các đoàn thể bên ngoài cho các thành viên Đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.