Một quan chức Mỹ cho biết, mỗi ngày nhà chức trách đã chặn trung bình hơn 6.700 người di cư tại biên giới Mỹ trong 29 ngày đầu tháng 7, trích từ dữ liệu sơ bộ của chính phủ.

Embed from Getty Images

Theo David Shahoulian, trợ lý bộ trưởng về chính sách biên giới và nhập cư tại Bộ An ninh Nội địa, mỗi ngày trung bình có khoảng 6.779 người bị bắt ở biên giới, bao gồm 616 trẻ em không có người đi kèm và 2.583 gia đình.

Số trẻ em không có người đi kèm được cho là đạt  mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 7, còn số gia đình có thể đạt mức cao kỷ lục thứ hai, ông Shahoulian cho biết. 

Theo hãng tin AP, mức tăng mạnh này rất đáng chú ý, vì các vụ vượt biên thường ít hơn khi mùa hè nóng bức tới.  

Chính quyền Mỹ có thể tiếp nhận hơn 19.000 trẻ em không có người đi kèm trong tháng 7, vượt mức cao 18.877 tháng 3 trước đó, theo ông Shahoulian. Tổng số trẻ em không người đi kèm trong tháng 6 là 15.253.

Số người đi cùng gia đình bị chặn ở biên giới trong tháng 7 là khoảng  80.000. Gần với con số cao kỷ lục 88.857 hồi tháng 5/2019, nhưng tăng hơn con số 55.805 của tháng 6.

Nhìn chung, trong tháng 7 nhà chức trách Mỹ đã chặn khoảng 210.000 lượt người di cư tại biên giới, tăng từ 188.829 của tháng 6, và là mức cao nhất trong hơn 20 năm.

Hoạt động di cư thường tập trung tại các khu vực Del Rio và Rio Grande ở khu vực biên giới miền Nam Texas, với trung bình hơn 7 trên 10 người đi theo dạng gia đình. 

Ông Shahoulian cho biết tại khu vực Thung lũng Rio Grande, nhà chức trách đã ngăn chặn 78.000 lượt người di cư trong tháng 7, tăng từ 59.380 hồi tháng 6 và 51.149 hồi tháng 5.

Số người đi cùng gia đình bị ngăn chặn được cho là ở mức cao nhất lịch sử trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 30/9). Ông Seoulian bổ sung rằng con số có thể cao hơn nếu toà án ra lệnh dỡ bỏ các quyền liên hạn quan đến đại dịch.

Con số ngày càng cao đã làm các cơ sở tạm giữ quá tải, ông Shahoulian cho biết. Lực lượng Tuần tra Biên giới đã giữ 17.778 người hôm chủ nhật, mặc dù khả năng chỉ vào khoảng hơn 4.700. Khu vực thung lũng Rio Grande đang giữ 10.002 người trong số đó.

Ngân Hà

Xem thêm: