Một nhóm nhân quyền cho biết, hơn 730 người đã bị bắt và giam giữ trên khắp nước Nga trong ngày 24/9, chỉ ba ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tổng động viên 300.000 quân dự bị để hỗ trợ các lực lượng Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Nhóm giám sát cuộc biểu tình OVD-Info độc lập cho hay, họ đã ghi nhận các vụ giam giữ ở 32 thành phố khác nhau, từ St Petersburg đến Siberia. Trước đó, tổ chức này thống kê, ít nhất 1.310 người biểu tình đã bị tạm giữ, trong khi nhiều người đã phải nhận giấy gọi nhập ngũ. 

Một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cảnh sát đã thô bạo dồn người biểu tình vào một chiếc xe buýt hoặc xe cảnh sát.

Các cuộc biểu tình được coi là bất hợp pháp theo luật của Nga. Luật pháp nước này còn cấm mọi hoạt động được cho là bôi nhọ lực lượng vũ trang, và cảnh sát có quyền chặn bắt những người bị quy kết là đang trốn lệnh động viên quân. 

Kể từ khi ông Putin tuyên bố lệnh động viên quân dự bị quy mô lớn đầu tiên ở Nga kể từ Thế chiến II, các chuyến bay rời khỏi đất nước đã cháy vé và hàng chục cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Nga.

Trước đó, văn phòng công tố Moscow hôm 21/9 cảnh báo, việc kêu gọi trên mạng, hoặc tham gia các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù tới 15 năm. Họ có thể bị truy tố theo luật chống lại hành vi gây mất uy tín các lực lượng vũ trang, phát tán “tin tức giả” về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Minh Ngọc (T/h)