Ngày 22/3, Honduras bác bỏ thông tin về việc họ yêu cầu Đài Loan viện trợ 2,5 tỷ đô la trước khi tuyên bố tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc, thay vào đó khẳng định nước này đã nhiều lần yêu cầu Đài Loan mua nợ công của Honduras.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Honduras Eduardo Enrique Reina (Ảnh minh họa: Getty Images)

Bộ trưởng Ngoại giao Honduras Eduardo Enrique Reina nói với Reuters, con số 2,5 tỷ đô la “không phải là một khoản viện trợ” mà là “một cơ chế tái cấp vốn được đàm phán”.

Ngày 22/4, một nguồn tin quen thuộc với tình hình tiết lộ với Reuters, Honduras đã yêu cầu khoản tiền viện trợ từ Đài Loan một ngày trước khi Tổng thống Honduras Xiomara Castro đăng trên Twitter rằng chính phủ của bà sẽ tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc.

Honduras là một trong 14 quốc gia duy nhất duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trong khi đó, phía Trung Quốc không ngừng tăng cường nỗ lực để thu phục các đồng minh còn lại của Đài Loan, tuyên bố đảo quốc này chỉ là một tỉnh của Trung Quốc, và không có quyền đặt quan hệ ngoại giao chính thức giữa nhà nước với nhà nước cùng các quốc gia khác.

Trước đó, bà Castro đăng tweet hôm 14/3, bà đã chỉ thị cho bộ trưởng ngoại giao của đất nước mở cửa quan hệ chính thức với Trung Quốc, mặc dù chính phủ của bà vẫn chưa chính thức chấm dứt quan hệ với Đài Loan.

Nguồn tin quen thuộc với tình hình đã xác nhận một báo cáo của Thông tấn xã Trung ương chính thức của Đài Loan rằng, vào ngày 13/3, Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina đã viết thư cho Bộ Ngoại giao Đài Loan yêu cầu số tiền này.

Ông Reina đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định Đài Loan đã nhiều lần được thông báo bằng miệng về đề xuất đó, và rằng ông đã gửi một bức thư cho Đài Loan “khoảng một tuần” trước thông báo của bà Castro.

Tuần trước, ông Reina lưu ý, quyết định của Honduras một phần là do quốc gia Trung Mỹ này đang cố chèo chống trước những thách thức tài chính và nợ nần – trong đó có khoản nợ 600 triệu USD của Đài Loan.

Ông Reina nhận xét với Reuters 22/3, lãi suất đang rất cao, khiến Honduras “nghẹt thở”, và đề xuất này “liên quan đến việc tìm kiếm một cơ chế tài trợ nợ để (Đài Loan) mua nợ (Honduras).”

Trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp trước quốc hội vào đầu ngày 22/3, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Tien Chung-kwang nhấn mạnh, chính phủ Đài Bắc sẽ không “dễ dàng từ bỏ” quan hệ với Honduras và “vẫn đang hết sức nỗ lực”.

Kể từ sau khi bà Castro đăng tweet, Đài Loan đã nhiều lần nói rằng Honduras không nên tin vào “những lời hứa suông” của Trung Quốc, nhưng Đài Bắc sẽ không tham gia vào chính sách “ngoại giao tờ séc” với Bắc Kinh.

Bản tin của Thông tấn xã Trung ương cho hay, chính phủ Đài Loan nghi ngờ Trung Quốc đứng sau thông báo của bà Castro.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Thông thường, khi các quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, thông báo sẽ được đưa ra rất nhanh chóng, thậm chỉ Đài Loan có thể chỉ nhận được thông báo trước một giờ hoặc lâu hơn, các nguồn tin ngoại giao nói với Reuters.

Một số nguồn tin giấu tên nhận định, việc Honduras chưa thiết lập quan hệ với Trung Quốc sau 1 tuần đưa ra tuyên bố là điều khá bất thường.

Nhật Minh (Theo Reuters)