Honduras sẽ sớm bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia Trung Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (12/5), đánh dấu bước mới nhất hướng tới mối quan hệ song phương thắt chặt hơn giữa hai quốc gia sau khi Honduras cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

GettyImages 1476460956
BẮC KINH, TRUNG QUỐC – 26 tháng 3: Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (phải) bắt tay với Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina (trái) trong buổi lễ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Nhà khách Điếu Ngư Đài vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại Bắc Kinh , Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Honduras ngày 25/3 ra tuyên bố chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan,(Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, mục tiêu của họ là sớm khởi động các cuộc đàm phán và cuối cùng là ký kết một thỏa thuận “thương mại tự do” với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Reina khẳng định: “Đó sẽ là một tin tốt và (đưa đến) cho Trung Quốc cơ hội tiếp cận các sản phẩm của chúng tôi.”

Hồi cuối tháng 3, Honduras đã chấm dứt sự công nhận ngoại giao kéo dài hàng thập kỷ đối với Đài Loan, sau khi Chủ tịch Xiomara Castro chọn mở rộng quan hệ với Trung Quốc nhằm tăng đầu tư và việc làm.

Ông Reina lưu ý, cà phê sẽ là mặt hàng xuất khẩu đầu tiên của Honduras sang thị trường khổng lồ Trung Quốc, đồng thời tiết lộ thêm rằng cả hai nước cũng đang đánh giá về việc chuyển các lô hàng tôm và dưa tới Trung Quốc trong tương lai.

Honduras là một trong những nước trồng cà phê hàng đầu ở Trung Mỹ.

Ngoại trưởng Honduras nói thêm, Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đến việc mua thịt bò và chuối của Honduras, cùng các sản phẩm khác.

Vào tháng 4, nhà ngoại giao này từng bày tỏ, Honduras cũng hy vọng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để giảm bớt gánh nặng nợ nần của quốc gia thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính từ đối tác mới.

Nhật Minh (Theo Reuters)