Sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, từ ngày 1/5 tới đây, du khách quốc tế sẽ được phép đến Hồng Kông, theo hãng tin CNA.

du khách
(Ảnh minh họa: Sorbis/Shutterstock)

Cụ thể, giới chức trách đưa ra quyết định trên trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng giảm dần, từ đỉnh dịch trên 58.000 ca trong ngày 9/3 xuống còn 3 chữ số trong 8 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, chính quyền đặc khu còn tính đến các yếu tố như lượng khách đến Hồng Kông gần đây, số ca nhập cảnh tương ứng, năng lực ứng phó với dịch bệnh cũng như nhu cầu kinh tế – xã hội nói chung.

Chính quyền Hồng Kông cũng điều chỉnh “cơ chế ngắt mạch” đối với các tuyến bay riêng lẻ. Theo đó, nếu trước đây, chuyến bay nào chở ít nhất 3 hành khách mắc COVID-19 sẽ bị kích hoạt cơ chế “ngắt mạch” và phải tạm dừng bay trong 7 ngày, thì đến ngày 1/5, cơ chế này sẽ được điều chỉnh lên thành 5 hành khách và giảm thời gian tạm dừng bay xuống còn 5 ngày.

Du khách nước ngoài cũng sẽ phải tuân thủ các quy định tương tự như người dân Hồng Kông trở về thành phố. Trước khi lên máy bay, du khách phải xuất trình chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính và giấy đặt phòng khách sạn cách ly được chỉ định trong ít nhất 7 ngày. Ngoài việc phải làm xét nghiệm axit nucleic, du khách sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi đến sân bay. Những người có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính sẽ được đưa đến khách sạn cách ly để chờ kết quả xét nghiệm axit.

Hồng Kông đã gỡ bỏ lệnh cấm bay đối với 9 nước từ ngày 1/4, trong đó có Anh và Mỹ. Từ ngày 18/4 đến nay, đã có 11 chuyến bay bị kích hoạt cơ chế “ngắt mạch”, trong đó có nhiều chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài.

Theo CNA,

Phan Anh