Các quan chức quân đội Mỹ và Trung Quốc tuần này đã tổ chức cuộc họp trực tuyến hai ngày 28/9 và 29/9. Đại diện Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington có hành vi “khiêu khích” tạo ra “khó khăn và thách thức” cho quân đội hai bên. Cuộc họp này diễn ra vài tuần sau khi Mỹ, Anh và Úc tuyên bố thành lập liên minh an ninh ba bên AUKUS.

Theo hãng tin AP, cuộc họp quân sự song phương Mỹ – Trung được tổ chức trong hai ngày thứ Ba (28/9) và thứ Tư (29/9) có sự tham gia ông Michael Chase, phó phụ tá Bộ Quốc phòng Mỹ chuyên trách Trung Quốc và Thiếu tướng Huang Xueping, Phó giám đốc Phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm vì “tiếp tục khiêu khích và kiềm chế” Trung Quốc gây ra “những khó khăn và thách thức đáng kể” cho cả hai bên.

Ông Wu Qian cho biết, trong cuộc họp trực tuyến hai ngày qua, đại diện quân đội Mỹ – Trung “đã trao đổi những quan điểm sâu sắc về mối quan hệ giữa hai nước và hai quân đội, cũng như các vấn đề cả hai bên cùng quan tâm”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Martin Meiners cho hay: “Trong các cuộc hội đàm, hai bên đã đối thoại thẳng thắn, thấu đáo và cởi mở về hàng loạt các vấn đề ảnh hưởng tới mối quan hệ Mỹ – Trung. Cả hai bên đã tái khẳng định đồng thuận tiếp tục giữ các kênh liên lạc mở”.

Trung tá Martin Meiners nói thêm rằng trong các cuộc hội đàm với Trung Quốc, “phía Mỹ cũng làm rõ các cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các nguyên tắc chung với các đồng minh và đối tác của mình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Ông Meiners cho rằng các cuộc hội đàm như nêu trên là “thành tố quan trọng” trong các nỗ lực của chính quyền Biden nhằm “quản lý có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc“.

Đối thoại quân sự Mỹ – Trung tuần này là vòng đàm phán thứ 16 của chương trình hội đàm “Điều phối Chính sách Quốc phòng Mỹ – Trung”. Vòng hội đàm lần gần nhất diễn ra vào giữa tháng Một năm ngoái, dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc họp trực tuyến hai ngày quân sự Mỹ – Trung năm nay diễn ra khoảng hai tuần sau khi Mỹ, Anh và Úc loan báo thành lập liên minh an ninh AUSKUS. Liên minh ba bên này ra đời nhằm tăng cường hợp tác Mỹ, Anh, Úc trên nhiều lĩnh vực như công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và các khả năng hoạt động dưới biển.

Thỏa thuận AUKUS cũng bao gồm các kế hoạch cho phép Mỹ và Anh giúp Úc xây dựng đội tầu ngầm hiện đại chạy bằng nhiên liệu hạt nhân.

Ngoại giới nhận định liên minh AUKUS ra đời là phản ứng của Mỹ, Anh, Úc đối với những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, chẳng hạn như Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông, và không ngừng tăng cường lực lượng quân sự.

Trung Quốc đã lên án Mỹ ký thỏa thuận với các đồng minh để lập liên minh AUSKUS, gọi đó là hành vi “cực kỳ vô trách nhiệm” và có thể làm gia tăng căng thẳng trên khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, cũng như “gây tổn hại nghiêm trọng” cho hòa bình và ổn định khu vực.

Như Ngọc

Xem thêm: