Theo thông tin từ tờ Daily Mail (Anh) vào ngày 2/4, ông Hunter Biden đã chấp nhận hai cuộc phỏng vấn với CBS để quảng bá cho cuốn hồi ký mới của mình là “Beautiful Things”. Lần phỏng vấn đầu tiên sẽ được phát sóng vào sáng ngày 4/4, còn lần thứ hai sẽ được phát sóng vào sáng ngày 5/4.

shutterstock 1871062741
Hai bố con cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Hunter Biden (Ảnh: Shutterstock)

Vào sáng ngày 2/4, truyền hình CBS đã có thông báo về hai cuộc phỏng vấn với ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden. Ông Hunter, 51 tuổi, người đã có nhiều năm chiến đấu với chứng nghiện ma túy, mô tả cách người bố 77 tuổi của mình là ông Joe Biden đã đuổi theo ông trên đường lái xe về nhà ở Wilmington bang Delaware, chặn xe ông ngay trước mặt các cô con gái của ông.

Ông Hunter không nói chính xác khi nào, nhưng thừa nhận rằng đó là trong giai đoạn bầu cử năm 2020. Ông cũng không nói rõ thời điểm đó ông dùng loại ma túy gì, cũng không nói kết quả sau khi ông Joe Biden can thiệp là như thế nào, nhưng ông cho biết tất cả những gì ông nghĩ đến là nói dối bố mình để đi “tiêm thêm (ma túy)”. Hiện không rõ ông Hunter bỏ ma túy từ khi nào.

Tôi cố gắng đi vào xe hơi của mình, và mấy cô con gái đã khóa cửa xe của tôi lại rồi nói: ‘Bố, bố, làm ơn. Bố không thể, không, không’. Đây là phần khó viết nhất trong quyển sách của tôi”, ông Hunter hồi tưởng lại.

Sau đó, ông Joe Biden đã đến và ôm lấy Hunter. Ông Hunter kể tiếp, “[Ông ấy] nắm lấy tôi – ôm tôi thật chặt và nói – và khóc rồi nói – ‘Bố không biết phải làm gì. Bố không biết phải làm gì. Làm ơn…'”

Ông Hunter kể: “Tôi nghĩ, ‘tôi phải tìm cách nói cho bố tôi biết tôi sẽ làm gì, như vậy tôi có thể nhận được một mũi tiêm (ma túy) khác. Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Thực sự, nó mạnh như vậy. Ngoài nghiện ma túy, tôi không biết có sức mạnh nào mạnh hơn tình yêu thương của gia đình mình”.

“Mấy cô con gái” mà ông Hunter nhắc đến là 3 cô con gái của ông với người vợ đầu tiên Kathleen: Finnegan 21 tuổi, Maisy 20 tuổi, và Naomi 27 tuổi. Ngoài ra, Hunter còn có hai con trai: Beau Biden Jr. với người vợ hiện tại là Melissa Cohen người Nam Phi, họ kết hôn chỉ sau vài ngày gặp nhau; người con trai kia là Navy trong mối tình với người vũ nữ thoát y ở bang Arkansas, người sau này đã kiện ông Hunter vì không chuyển tiền chu cấp cho đứa trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hunter cũng nói về chiếc máy tính xách tay được nhắc đến vào năm ngoái trong một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware, chứa thông tin chi tiết về các giao dịch kinh doanh của ông ở Ukraine, cũng như những bức ảnh ông sử dụng ma túy và say xỉn gây ra nhiều vụ bê bối phá hoại nhưng gia đình Biden tránh nhắc đến, không muốn đi vào chi tiết vấn đề.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hunter cố gắng làm cho mọi vấn đề trở nên nhẹ nhàng, ông nói: “Có thể một chiếc máy tính xách tay đã bị tôi để ở bên ngoài và bị đánh cắp. Có thể tôi đã bị hack. Cũng có thể đó – đó là tình báo Nga đã làm điều đó”.

Ông khẳng định rằng ông không biết máy tính có phải của mình hay không, thoái thác rằng: “Nói thật! Tôi không biết!”

Đó là chiếc máy tính xách tay được phát hiện ngay thời điểm chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Joe Biden, đe dọa chiến dịch tranh cử của ông.

Các email trong đó cho thấy ông Hunter liên lạc với một doanh nhân Ukraine, họ thảo luận về cuộc gặp gỡ giữa doanh nhân này và ông Joe Biden thời điểm đang là Phó Tổng thống. Không lâu sau cuộc gặp, công tố viên Ukraine đang điều tra doanh nhân kia đã phải từ bỏ cáo buộc.

Vấn đề này gợi nghi vấn nghiêm túc về việc liệu ông Joe Biden có lạm dụng quyền lực của mình theo bất kỳ cách nào hay không, dù vẫn có quan điểm cho rằng ông đã dùng tình thân để giúp đỡ con trai của mình.

Nhìn chung, ông Joe Biden vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng ông Hunter chưa bao giờ nhận được câu hỏi thích hợp về nội dung cụ thể này.

Máy tính xách tay cũng chứa những hình ảnh đáng xấu hổ của ông Hunter lúc đang sử dụng ma túy, nằm trên giường, trong bồn tắm, say rượu…

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: