Mặc dù nhiều kênh truyền thông đưa tin vào tháng 12 năm ngoái rằng Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ rút vốn khỏi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bột Hải Hoa Mỹ Thượng Hải (BHR Partners). Nhưng hồ sơ kinh doanh của Trung Quốc cho thấy, mặc dù Hunter Biden đã từ chức hội đồng quản trị trong Công ty Bột Hải Hoa Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục nắm giữ 10% cổ phần của công ty này.

shutterstock 1871062741
Ông Joe Biden (phải) và Hunter Biden (Ảnh: Shutterstock)

Theo bản tin điều tra của hãng truyền thông Mỹ “Daily Caller”, tờ “Daily Mail” của Anh và “Fox News” của Mỹ đều đưa tin vào cuối tháng 12 rằng, con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden đang bán cổ phiếu của mình tại Công ty Bột Hải Hoa Mỹ của Trung Quốc. Cả hai kênh truyền thông đều trích dẫn một nguồn giấu tên về Hunter và giao dịch kinh doanh của anh ta.

Tuy nhiên, theo trang Qixinbao và Baidu, tính đến ngày 27/1, Hunter Biden vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phần tại Bột Hải Hoa Mỹ thông qua công ty Skaneateles LLC. Đây là hai dịch vụ độc lập, cung cấp hồ sơ kinh doanh về các công ty Trung Quốc, dựa trên hệ thống công bố thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Trong số đó, Qixinbao tự xưng là công cụ tìm kiếm thông tin doanh nghiệp nhanh và chính xác.

p2869701a997253467
Thông tin Công ty Bột Hải Hoa Mỹ trên trang web Qixinbao. (Ảnh chụp màn hình Qixinbao.com)
p2869702a454838602
Thông tin Công ty Bột Hải Hoa Mỹ trên trang web Aiqicha.baidu. (Ảnh chụp màn hình Aiqicha.baidu)

Theo hồ sơ của công ty ở Washington D.C, Hunter Biden là chủ sở hữu duy nhất được hưởng lợi của Skaneateles LLC.

Công ty Bột Hải Hoa Mỹ quản lý tài sản tương đương 2,1 tỷ USD và thuộc sở hữu chung của Ngân hàng Trung Quốc, do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát.

Ông George Mesires, luật sư của Hunter, đã không trả lời nhiều yêu cầu xác nhận, liệu Hunter có bán cổ phần của mình ở Bột Hải Hoa Mỹ hay không và yêu cầu bình luận ông dự tính khi nào quá trình này sẽ hoàn tất.

Ông Mesires cho biết trong một tuyên bố vào tháng 10/2019 rằng, khoản đầu tư của Hunter Biden vào Bột Hải Hoa Mỹ không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Nhưng một email trong máy tính xách tay của Hunter cho thấy, đối tác kinh doanh của anh ta là Eric Schwerin đã nhiều lần thông báo với Hunter rằng, bắt đầu từ năm 2019, công ty Bột Hải Hoa Mỹ sẽ nhận được một số tiền khổng lồ.

Ông Schwerin cũng nói với Hunter trong một email vào tháng 12/2018 rằng, ông Hunter có thể mong đợi công ty Trung Quốc sẽ tạo ra doanh thu cho mình “trong vài năm tới”.

Ông Mesires cũng cho biết trong tuyên bố tháng 10/2019 rằng, Hunter sẽ từ chức khỏi vị trí trong ban giám đốc của Bột Hải Hoa Mỹ. Ông Joe Biden đã ca ngợi hành động của Hunter đã “thể hiện một người đàn ông chính trực”.

“Daily Caller” trước đây báo cáo rằng, hồ sơ kinh doanh của Bột Hải Hoa Mỹ đã được cập nhật vào tháng 4 năm ngoái, 6 tháng sau đó, để phản ánh việc Hunter đã rời khỏi hội đồng quản trị.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Joe Biden đã hứa rõ ràng rằng, nếu đắc cử tổng thống, gia đình ông sẽ không tham gia vào các hoạt động kinh doanh nước ngoài.

Ông Joe Biden nói với các phóng viên ở bang Iowa rằng: “Không ai trong gia đình chúng tôi sẽ có văn phòng trong Nhà Trắng và sẽ không tham gia các cuộc họp như các thành viên nội các. Trên thực tế, sẽ không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với bất kỳ một công ty nước ngoài hoặc người nào có liên quan đến nước ngoài. Chấm hết. Chấm hết. Đây là phần kết của câu chuyện.”

Tháng 12/2019, ông Joe Biden đã nhắc lại cam kết của mình, bằng cách nói với Axios trên kênh truyền hình HBO, về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình mình và của cựu Tổng thống Donald Trump: “Vì những gì đã xảy ra trong chính quyền (Trump) này, chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nước ngoài nào.”

Hunter Biden tiết lộ vào tháng 12/2020, anh ta đã được thông báo rằng công tố viên liên bang đang điều tra “vấn đề thuế” của mình. Một số kênh truyền thông đưa tin rằng các nhà chức trách đang điều tra, xem liệu các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter ở Trung Quốc và các nơi khác có vi phạm luật rửa tiền hay không.

Người phát ngôn của Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận từ “Daily Caller”.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: