Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Biden gặp Giáo hoàng Pope Francis tại Vatican. Chương trình phát sóng trực tiếp được lên lịch trước đó đã tạm thời bị hủy bỏ. Điều này khiến ngoại giới không khỏi dấy lên những hoài nghi.

Embed from Getty Images

Ngày 29/10/2021, Giáo hoàng Pope Francis và Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã gặp nhau tại Vatican. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Theo “Daily Telegraph”, sau cuộc gặp riêng kéo dài 75 phút với Giáo hoàng, ông Biden nói với các phóng viên: “Ngài (Francis) rất vui vì tôi là một tín đồ Công giáo tốt và tôi nên tiếp tục rước bánh Thánh.”

Các giám mục phe bảo thủ ở Hoa Kỳ đã cáo buộc tổng thống ủng hộ quyền phá thai. Một số người nói rằng ông không nên được phép nhận bánh Thánh.

Là một tín đồ Công giáo nổi tiếng, trước đây ông Biden từng nói, mặc dù cá nhân ông “phản đối việc phá thai”, nhưng ông không cho rằng nên áp đặt quan điểm của mình lên phụ nữ và các thành viên khác trong xã hội. Ngược lại, Giáo hoàng lại kiên quyết phản đối việc phá thai và gọi đó là “tội mưu sát”.

Tổng giám mục William Lori nói với Hãng thông tấn Công giáo rằng: “Hiển nhiên là Giáo hoàng không đồng ý với Tổng thống (Biden) về việc phá thai. Ngài đã nói rất rõ ràng.”

Tại Hoa Kỳ, những người Công giáo bảo thủ đã kêu gọi tước quyền rước lễ của ông Biden.

Trong một dòng tweet, Giám mục Thomas Tobin tại thành phố Providence trên đảo Rhode, cho biết: “Thưa Đức giáo hoàng Francis, ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng phá thai là ‘tội mưu sát’. Xin hãy thách thức Tổng thống Biden về vấn đề quan trọng này. Ông ấy tiếp tục ủng hộ việc phá thai là một sự xấu hổ cho nhà thờ và gây tai tiếng trên thế giới.”

Hồng y Raymond Burke không nêu tên Tổng thống Biden trên trang web của mình, nhưng đã nhắc đến “vụ bê bối nghiêm trọng do vị chính trị gia Công giáo này gây ra.”

Hồng y Burke nói: “Trên thực tế, họ đã góp phần lớn vào việc củng cố văn hóa chết chóc của người Mỹ. Trong đó phá thai chỉ là một thực tế trong cuộc sống hàng ngày mà thôi.”

Cuộc gặp của ông Biden với Giáo hoàng kéo dài hơn gấp đôi thời gian so với khi cựu Tổng thống Trump đến thăm Rome vào 4 năm trước. Tòa Thánh cho biết, cuộc họp kín kéo dài 1 giờ 15 phút. Nếu so ra, năm 2017, Đức Francis đã dành cho Tổng thống Trump 30 phút, trong cuộc gặp của Giáo hoàng với Tổng thống Obama năm 2014 là 50 phút.

Là một người Công giáo, ông Biden cảm ơn Đức Giáo hoàng đã “ủng hộ người nghèo và những người đói khát, gặp phải xung đột và bị ngược đãi trên thế giới.”

Nhà Trắng nói rằng ông Biden cũng ca ngợi “sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, và việc Giáo hoàng đã thông qua chủ trương chia sẻ vắc-xin, phục hồi kinh tế toàn cầu một cách công bằng, nhằm đảm bảo mỗi người sẽ thúc đẩy việc chấm dứt đại dịch.”

Báo chí cấm đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa hai người

Thông lệ bị phá vỡ khi báo chí bị cấm đưa tin về những lời thăm hỏi của ông Biden tới Giáo hoàng trong Phòng ngai vàng (Throne Room) của Điện Tông tòa, cũng như cuộc trò chuyện giữa hai người khi ngồi trong thư viện của Giáo hoàng.

Ngày 28/10, Tòa thánh Vatican tuyên bố hủy chương trình phát sóng trực tiếp đã lên kế hoạch. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ giữa Giáo hoàng và ông Biden.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni nói rằng kế hoạch bị thay đổi là do thỏa thuận phòng ngừa COVID-19. Ông không giải thích lý do tại sao một báo cáo toàn diện hơn được sắp xếp trước nhưng sau đó lại bị hủy bỏ.

Một số người suy đoán, sự thay đổi này có thể liên quan đến sự căng thẳng giữa Giáo hoàng và Tổng thống Biden về vấn đề phá thai.

Việc tường thuật trực tiếp về cuộc gặp gỡ giữa hai người, có thể sẽ cung cấp manh mối về mối quan hệ của họ, thông qua ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ. Quyết định của Vatican đã ngăn cản các phóng viên chứng kiến ​​việc trao đổi quà tặng giữa hai người và bất kỳ lời lẽ nào họ dành cho nhau.

Các phóng viên của Vatican và phóng viên của nhà Trắng cùng đi với Giáo hoàng cho biết, họ rất thất vọng và bối rối trước quyết định này.

Ông Steven Portnoy, người đứng đầu Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, cho biết ông và các đồng nghiệp “cùng với các phóng viên của Vatican, bày tỏ sự thất vọng khi thế giới không thể nhìn thấy quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Giáo hoàng Francis.”

Ông viết trong một loạt tweet: “Kể từ tháng 1/1919, khi Tổng thống Woodrow Wilson ngồi với Giáo hoàng Pope Benedict XV, phóng viên vẫn luôn đưa tin về các chuyến thăm Giáo hoàng của Tổng thống Hoa Kỳ. Gần đây, các thành viên của nhóm phóng viên Nhà Trắng chúng tôi, đã giúp đưa hình ảnh về cuộc gặp giữa Đức Francis và TT. Obama và TT. Trump với thế giới.”

Ngày 28/10, Giáo hoàng cảnh báo các quốc gia không được áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa biệt lập đối với vấn đề biến đổi khí hậu và kêu gọi “xây dựng lại ý thức trách nhiệm chung cho thế giới của chúng ta.” Đức Giáo hoàng Francis nói rằng thế giới phải cùng nhau hành động và không thể trốn sau “biên giới, rào cản hay bức tường chính trị.”

Một nhóm thể thao nổi tiếng đại diện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ Công giáo, cho biết họ hy vọng một cách tuyệt vọng” rằng Tổng thống Biden và Giáo hoàng Argentina có thể thảo luận về vấn đề này.

“Mạng lưới những người sống sót sau sự ngược đãi của các mục sư” (SNAP) cho biết: “Chúng tôi tin rằng Tổng thống Biden có thể và nên gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Đức Giáo hoàng Francis, rằng ngài cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết nạn lạm dụng tình dục của các giáo sĩ ở nước ta.”

“Tại Hoa Kỳ, hiện chúng ta đang thấy mỗi tháng trung bình có 2 vụ bắt giữ những người được tin cậy trong các cơ sở Công giáo. Tin tức đáng lo ngại này cho chúng ta biết, các chức sắc nhà thờ đã tuyên bố rằng các vụ bê bối lạm dụng đã trở thành dĩ vãng, nhưng điều này đơn giản là không đúng sự thực. Chúng phần lớn là vấn đề của hiện tại.”

Thành Dung / Vision Times

Xem thêm: