Ông Jack Nicklaus, 80 tuổi, golf thủ huyền thoại của Mỹ mới đây đã đăng tweet ủng hộ ông Trump, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho tổng thống tái cử. Ông cũng đặt ra nghi vấn số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ liệu có chính xác.

Embed from Getty Images

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Palm Beach Post hôm thứ Sáu (30/10), ông Nicklaus đã nói về quyết định công khai ủng hộ Tổng thống Trump tái cử. Khi được hỏi về cách ông Trump xử lý đại dịch virus corona, ông Nicklaus cho biết ông không nghĩ bất cứ ai sẽ làm được điều gì khác biệt hơn những gì ông Trump đã đang làm.

Ông ấy đã cứu sống hàng triệu người hay ông đã gây tổn hại cho cuộc sống của chúng ta? Không ai biết được điều đó. Nếu bạn suy nghĩ khách quan về nó, thì không ai biết được chính xác. Tôi nghĩ ông [Trump] đã làm điều tốt nhất ông ta có thể làm với người dân của mình”, golf thủ huyền thoại nói.

Ông Nicklaus kể rằng ông biết hai người có bố mẹ chết vì bệnh khác chứ không phải do COVID-19, và nói thêm rằng những người không nêu danh tính này khi được hỏi liệu cái chết của bố mẹ họ có bị chuyển thành do COVID-19, thì họ từ chối trả lời.

Các bệnh viện nhận được nhiều tiền hơn với những ca tử vong do COVID so với những khoản họ nhận được từ các ca tử vong do bệnh khác”, ông Nicklaus nói với Palm Beach Post. “Tôi dám chắc có nhiều trường hợp như thế”.

Huyền thoại golf nói rằng ông và vợ – bà Barbara – cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona hồi tháng Ba. Ông nói vợ ông có triệu chứng và ông đã bị đau họng và ho.

Chắc chắn. Tôi có lo lắng”, ông Nicklaus nói. “Tôi đã uống thuốc hydroxychloroquine. [Bệnh tình] biến mất trong hai ngày”.

Trước đó, ông Nicklaus đã đăng một bức thư ngắn lên Twitter bày tỏ ủng hộ và thông báo đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ bầu cử ông Trump tái cử vì ông “đã giữ lời hứa và làm việc cho những người dân bình thường”.

Dưới đây là toàn văn bức thư đăng trên Twitter của ông Nicklaus:

Nhiều năm qua, tôi may mắn được biết nhiều vị tổng thống của cả hai đảng. Tất cả họ đều là những người tốt. Tất cả đều yêu đất nước của mình. Và tất cả đều tin vào Giấc mơ Mỹ.

Tôi đã có đặc ân hơn 3,5 năm để biết thêm chút ít về vị tổng thống đương nhiệm của chúng ta khi nhiệm kỳ của ông ta đã đang tiến triển. Tôi đã rất thất vọng về những gì ông ấy phải chịu đựng từ nhiều phía, tuy nhiên, vì như thế, nên tôi đã thấy được giải pháp và quyết tâm để làm điều đúng đắn cho đất nước ta. Ông ấy đã thực hiện lời ông đã hứa. Ông ấy đã làm việc cho những người dân bình thường. Với tôi, ông ấy xứng đáng hơn bất cứ vị tổng thống nào mà tôi biết và [ông] đã nỗ lực giúp đỡ mọi người từ mọi giai tầng xã hội một cách công bằng.

Tôi chỉ là một người bình thường đến từ Ohio, từ một gia đình trung lưu miền Trung Tây, ông bà tôi đều làm việc trong ngành đường sắt. Họ đã trao cơ hội cho những đứa con của mình – trong đó có cha tôi – được theo đuổi học hành và Giấc mơ Mỹ. Tôi đã được dạy rất nhiều về các giá trị gia đình và đã làm việc chăm chỉ để theo đuổi những giấc mơ của chính mình – Giấc mơ Mỹ của chính bản thân tôi. Tôi cũng tin tưởng rằng những chính sách của [ông] Donald Trump sẽ đem Giấc mơ Mỹ tới cho nhiều gia đình trên khắp đất nước này – những gia đình vẫn đang cố gắng đạt được Giấc mơ Mỹ của họ.

Quý vị có thể không thích cách Tổng thống của chúng ta nói hoặc tweet về điều gì đó – và hãy tin tôi đi, tôi đã nói với ông ấy điều đó! Nhưng tôi đã học được cách bỏ qua nó và tập trung vào những gì ông ấy đã nỗ lực hoàn thành. Đây không phải là một cuộc tranh cãi về tính cách; đây là về chủ nghĩa yêu nước, các chính sách, và người dân bị ảnh hưởng từ chính sách. Tình yêu của ông ấy dành cho nước Mỹ và công dân Mỹ và việc [ông ấy] đặt nước Mỹ lên trên hết đã được thể hiện rất rõ ràng. Việc ông ấy nói như thế nào với tôi không quan trọng. Quan trọng là những hành động của ông ấy. Bây giờ quý vị có cơ hội để hành động.

Tôi biết chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Bầu cử 3/11, nhưng tôi dám chắc nhiều người trong số quý vị vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng nếu chúng ta muốn tiếp tục có cơ hội để theo đuổi Giấc mơ Mỹ và không bị tiến triển thành một nước Mỹ xã hội chủ nghĩa, và có chính phủ điều hành cuộc sống của chúng ta, thì tôi cực lực khuyến nghị quý vị hãy cân nhắc [ông] Donald Trump thêm 4 năm nữa. Tôi chắc chắn đã xem xét và tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy rồi.

Xuân Thành

Xem thêm: