Hiệp hội nhân viên bệnh viện công tuyên bố rằng các nhân viên y tế Hy Lạp từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đã trở lại làm việc từ ngày 2/1 sau 16 tháng bị đình chỉ.

vắc-xin ngừa COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Gil Cohen Magen/Shutterstock)

Cụ thể, khoảng 2.000 nhân viên của các bệnh viện công và dịch vụ cứu thương đã trở lại làm việc sau khi Tòa án hành chính cao nhất của Hy Lạp yêu cầu chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm các nhân viên y tế chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đi làm.

Tuyên bố của Liên đoàn lao động Bệnh viện công Panhellenic (POEDIN) cho rằng việc các nhân viên y tế đi làm lại sẽ hỗ trợ lớn đối với hệ thống y tế, tuy nhiên, thách thức từ việc thiếu hụt nhân sự vẫn còn tồn tại.

Trước đó, Hy Lạp cũng đã cho phép 5.000 nhân viên khác quay trở lại làm việc nếu họ có chứng nhận đã từng mắc COVID-19.

Hy Lạp đã đưa ra các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt vào thời điểm dịch COVID-19 lây lan ở mức cao kỷ lục, trong đó yêu cầu nhân viên tại bệnh viện, phòng phẫu thuật và các cơ sở dưỡng lão phải tiêm chủng đầy đủ. Điều này khiến các tổ chức công đoàn phản đối mạnh mẽ, kéo theo các cuộc biểu tình tại nước này.

Theo Bộ Y tế Hy Lạp, nước này đã ghi nhận hơn 5,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 34.000 ca tử vong. Được biết, hầu hết các hạn chế nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đã được gỡ bỏ, ngoại trừ yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.

Phan Anh

Video: Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công dã tràng