Hãng tin của Anh The Guardian hôm 13/3 đưa tin, công tố viên Karim Khan của ICC sẽ chính thức mở hai vụ án tội ác chiến tranh nhằm vào người Nga. Một là vụ bắt cóc hàng loạt trẻ em, và một là phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự. ICC có thể sẽ phát lệnh bắt giữ.

Karim Ahmad Khan scaled
Karim Ahmad Khan, ảnh chụp 2017. (Nguồn Wikipedia)

Tờ báo cho biết công tố viên sẽ yêu cầu các thẩm phán trước khi xét xử phê chuẩn lệnh bắt giữ trên cơ sở bằng chứng thu thập được cho đến nay. Nếu thành công, đây sẽ là vụ án tội phạm chiến tranh đầu tiên liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

ICC là tòa án hình sự quốc tế trụ sở tại The Hague (ta vẫn gọi là La Hay), Hà Lan, chủ yếu do các quốc gia của phương Tây hậu thuẫn. Cả Hoa Kỳ và Nga đều không là thành viên của tòa án.

Ông Karim Asad Ahmad Khan, theo The Guardian đưa tin, đã tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng liên quan đến vụ việc này trong gần 1 năm qua.

Trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì hoạt động đưa trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine đến Nga, và trao cho các gia đình người Nga chăm sóc, vẫn được truyền thông Nga báo cáo từ lâu, và được miêu tả là hoạt động nhân đạo, trong khuôn khổ quân Nga làm nhiệm vụ quốc tế tới giải phóng những người Ukraine khỏi nạn “phát xít mới” ở Ukraine.

Một trong những trợ lý của ông Putin, Maria Lvova-Belova, ủy viên tổng thống về quyền trẻ em, từng nói rằng 350 trẻ em đã được các gia đình Nga nhận nuôi và hơn 1.000 em đang chờ nhận nuôi.

Nhật Tân