Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, họ sẽ ngăn Afghanistan tiếp cận khoản viện trợ gần 500 triệu USD, chỉ vài ngày sau khi Taliban chiếm Kabul và lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn.

Embed from Getty Images

IMF dự kiến ​​sẽ đưa ra đề nghị phân bổ tài sản mới vào ngày 23/8, còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt (SDR), với khoảng 450 tỷ đô la được chỉ định cho Afghanistan.

“Như thường lệ, IMF thường tiến hành dựa trên quan điểm của cộng đồng quốc tế,” một phát ngôn viên của IMF nhấn mạnh trong một tuyên bố. “Hiện tại, cộng đồng quốc tế vẫn chưa có sự rõ ràng về việc công nhận chính phủ ở Afghanistan, do đó quốc gia này không thể tiếp cận SDR (quyền rút vốn đặc biệt) hoặc các nguồn lực khác của IMF.”

Quyết định này được đưa ra sau khi một nhóm 18 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, thúc giục bà can thiệp tại IMF để đảm bảo Taliban không thể tiếp cận các nguồn dự trữ.

Họ viết: “Việc phân bổ SDR nhằm cung cấp gần nửa tỷ đô la thanh khoản vô điều kiện cho một chế độ có lịch sử ủng hộ các hành động khủng bố chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này có nguy cơ tiềm ẩn vô cùng đáng lo ngại.”

Việc cắt giảm phân bổ nguồn tiền này cho Taliban tiếp nối sau một quyết định của Bộ Tài chính về việc đóng băng các khoản dự trữ của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng Mỹ hôm 15/8, về cơ bản nhằm mục đích ngăn nhóm này tiếp cận hàng tỷ đô la viện trợ.

Tờ Washington Post, trích dẫn hai nguồn thạo tin về vấn đề này cho hay, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các quan chức trong Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã đưa ra quyết định này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tham gia vào các cuộc thảo luận vào cuối tuần qua, trong khi các nhân viên Nhà Trắng cũng đang theo dõi sát diễn biến.

“Bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng Trung ương mà chính phủ Afghanistan có ở Hoa Kỳ sẽ không được cung cấp cho Taliban,” một quan chức chính quyền nói với Washington Post.

Đây có thể nói quyết định đầu tiên trong số nhiều lựa chọn quan trọng mà chính quyền Biden phải đối mặt trong bối cảnh Taliban trở lại nắm quyền. Afghanistan, đất nước vốn có tên trong danh sách các quốc gia nghèo nhất thế giới trước nay vẫn phụ thuộc nhiều vào viện trợ của Mỹ.

Ông John Sopko, tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, nói với Reuters hồi đầu năm rằng khoảng 80% ngân sách của Afghanistan là do Hoa Kỳ và các nhà tài trợ quốc tế khác viện trợ.

Tổng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan là khoảng 9,4 tỷ USD tính tới cuối tháng 4/2021. Tuy nhiên, phần lớn các khoản dự trữ này đều được gửi bên ngoài đất nước nên khó có khả năng bị lọt vào tay Taliban.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: