Khoản vay là một phần của gói hỗ trợ quốc tế trị giá 115 tỷ đô la để giúp đất nước đáp ứng các nhu cầu tài trợ khẩn cấp.

Embed from Getty Images

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 15,6 tỷ USD cho Ukraine nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế của quốc gia này, quỹ cho biết.

Theo IMF, cuộc xâm lược của Nga đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, khiến hoạt động của Ukraine bị thu hẹp khoảng 30% vào năm ngoái, làm giảm phần lớn nguồn vốn và khiến tình trạng nghèo đói diễn ra phổ biến.

Chương trình Quỹ mở rộng (EFF) kéo dài 48 tháng được hội đồng quản trị của quỹ phê duyệt trị giá khoảng 15,6 tỷ USD.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ tổng thể trị giá 115 tỷ USD của IMF bao gồm xóa nợ, tài trợ và cho vay của các tổ chức đa phương và song phương, tổ chức này đã xác nhận trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

IMF gần đây đã thay đổi các quy tắc của mình để cho phép các chương trình cho vay dành cho các quốc gia đang phải đối mặt với “sự không chắc chắn đặc biệt cao”.

Phó Giám đốc điều hành IMF Gita Gopinath cho biết trong một tuyên bố, chương trình mới kéo dài 4 năm nhằm mục đích “cố định ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính cũng như thực hiện các cải cách cơ cấu quan trọng khi chiến tranh vẫn tiếp diễn”.

Trong tổng số tiền được IMF phê duyệt, 2,7 tỷ USD sẽ được cung cấp cho Ukraine ngay lập tức, phần còn lại sẽ được giải ngân trong 4 năm tới.

Bà nói thêm “những cải cách cơ cấu đầy tham vọng” để hỗ trợ tăng trưởng bền vững và tái thiết sau chiến tranh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho con đường gia nhập EU của Ukraine trong số các mục tiêu khác, sẽ được để lại cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Khoản vay của EFF là chương trình tài chính lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia tham gia vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Chương trình IMF trị giá 5 tỷ USD trước đó của Ukraine đã hết hạn vào năm ngoái.

Bà Gita Gopinath cho biết: “Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tiếp tục có tác động tàn phá về kinh tế và xã hội.”

Mặc dù vậy, chính quyền Ukraine “vẫn cố gắng duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô nói chung, nhờ hoạch định chính sách khéo léo và hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài,” bà nói thêm.

Đồng thời, quản trị nên được cải thiện để cho phép tăng trưởng dài hạn sau khi chiến tranh kết thúc, IMF cho biết.

Chương trình cũng bao gồm các đảm bảo bổ sung từ một số thành viên IMF trong trường hợp chiến tranh tiếp tục vượt quá ước tính hiện tại vào giữa năm 2024.

Nếu cuộc xung đột hiện tại tiếp tục kéo dài đến năm 2025, nó sẽ làm tăng nhu cầu tài chính của Ukraine từ 115 tỷ USD lên khoảng 140 tỷ USD, IMF cho biết.

Kyiv đã đồng ý về chương trình cho vay với các nhà tài trợ quốc tế khoảng hai tuần trước. Tuy nhiên, thỏa thuận đó vẫn phải được sự chấp thuận của ban điều hành.

Ukraine đã tìm kiếm chương trình viện trợ trị giá hàng tỷ đô la và nhiều tháng đàm phán trước đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh khoản tài trợ mới.

“Đó là một sự trợ giúp quan trọng trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga,” ông viết trên Twitter. “Cùng nhau, chúng tôi hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Và chúng ta đang tiến tới chiến thắng!”

Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp giải phóng nguồn tài chính quy mô lớn cho Ukraine từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới và các bên cho vay khác.

Một quan chức của IMF cho biết gói 115 tỷ USD bao gồm khoản vay của IMF, 80 tỷ USD cam kết tài trợ và cho vay từ các quốc gia khác và 20 tỷ USD cam kết xóa nợ.

IMF cho biết nhiều bên liên quan, bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty khu vực tư nhân và hầu hết các chủ nợ và nhà tài trợ song phương chính thức của Ukraine, đang hỗ trợ quy trình xử lý nợ hai bước cho Ukraine, bao gồm đảm bảo tài chính đầy đủ về xóa nợ và tài trợ ưu đãi trong và sau chương trình.

Lê Vy