Mới đây có phóng viên tiết lộ với truyền thông Ấn Độ rằng, Pakistan và Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán đã ký kết một thỏa thuận bí mật, hai bên cùng nhau phát triển vũ khí sinh học chí mạng, và triển khai các dự án nghiên cứu đối với bệnh truyền nhiễm mới nổi và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm. 

TQ và Pakistan hợp tác nghiên cứu 5 loại vũ khí sinh học
(Ảnh minh họa: People Image Studio / Shutterstock).

Theo India Today đưa tin, Anthony Klan, tổng biên tập, phóng viên điều tra người Úc của Tạp chí The Klaxon tiết lộ, thực ra nhà khoa học của Phòng Nghiên cứu Virus Vũ Hán đã hợp tác với Pakistan và các nhà khoa học của nước này từ lâu. Từ năm 2015 đến nay, đã tiến hành nghiên cứu về 5 loại mầm bệnh với các cấp độ khác nhau, sự việc này đã được cơ quan tình báo rất chú ý. Hiện tại Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và Tổ chức Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Pakistan (DESTO) đã ký kết một thỏa thuận bí mật, cùng nhau bắt tay tiến hành các dự án nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi và kiểm soát bệnh tật lây lan. 

Ông Anthony Klan chỉ ra, trong báo cáo của 5 dự án nghiên cứu này có nhắc đến Vũ Hán, cũng nhắc đến viện trợ của Trung Quốc, và nhắc đến nghiên cứu tại Pakistan. Bên cạnh đó, báo cáo thí nghiệm cũng nhắc đến hàng ngàn huyết thanh, và nhắc đến lạc đà cùng các loài động vật khác, thậm chí còn có hàng ngàn người. Ông nói rằng, mặc dù trong báo cáo không nói địa chỉ chính các của phòng thí nghiệm, nhưng có nhắc đến một số địa điểm đặc biệt. Ông cho biết thêm, trước đó sau khi ông báo cáo sự kiện liên quan, đã bị chính quyền Pakistan phủ nhận rằng phòng thí nghiệm của họ không có bí mật gì. Tuy nhiên, đã xác nhận rõ ràng rằng thí nghiệm diễn ra trên lãnh thổ Pakistan.

Báo cáo điều tra của ông Klan chỉ ra rằng, toàn bộ dự án nghiên cứu đã được hoàn thành bởi sự hợp tác giữa chính quyền Bắc Kinh và quân đội Pakistan. Địa điểm và các hoạt động đều được họ giữ bí mật. Trên thực tế, nhiều người Pakistan đã tham gia thử nghiệm, nhưng tại sao nhiều người Pakistan tham gia thử nghiệm mà không tiết lộ tin tức? Ông Klan nói rằng vì nhiều người là nông dân ở vùng sâu vùng xa, chỉ cung cấp các mẫu nghiên cứu, và không biết đến nội dung những người kia đang tham gia nghiên cứu là gì. “Điều này thật đáng sợ”. Ông Klan cho biết mẫu nghiên cứu khoảng 70-80.000 người, với 4.000 – 5.000 động vật, chủ yếu là lạc đà hoặc các loài động vật thuần hóa khác.

Trong báo cáo của ông Klan có nói, tất cả các dự án nghiên cứu đều do Trung Quốc bỏ kinh phí. Nếu theo dõi kinh phí nghiên cứu, thì có thể phát hiện nó có mối quan hệ mật thiết với chính sách “Một vành đai, Một con đường”, dường như tất cả nguồn tiền đều do Trung Quốc tài trợ, do đó muốn biết được chi tiết dòng tiền cũng rất khó khăn. 

Screen Shot 2020 09 18 at 7.00.49 AM
(Ảnh chup màn hình India Today)

Trung Quốc và Pakistan cùng nghiên cứu 5 dự án thí nghiệm chí mạng và có tính truyền nhiễm nhất thế giới

Bản tin nói, theo một báo cáo khác của Tạp chí Clarkson chỉ ra, kết quả nghiên cứu mà các nhà khoa học Vũ Hán và Pakistan tiến hành đã phát biểu bằng luận văn khoa học, mỗi bài nghiên cứu đều có liên quan đến mầm bệnh động vật, nghiên cứu của họ liên quan đến virus corona gây bệnh hô hấp Trung Đông (MERS-Coronavirus), virus tây sông Nile (West Nile virus), sốt virus hội chứng giảm tiểu cầu (Huaiyangshan banyangvirus), virus Chikungunya, sốt xuất huyết Crimean–Congo (Crimean–Congo hemorrhagic fever). Những mầm bệnh này có thể được cho là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chết người nhất trên thế giới. Hiện chưa có vắc-xin hay phương thức điều trị hữu hiệu nào đối với những mầm bệnh này. 

Trong bản tin có nói, một nguồn tin rất đáng tin cậy nói rằng Trung Quốc dùng Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán để thử nghiệm vũ khí sinh học chí mạng ở Pakistan. Đồng thời cũng đang đào tạo các nhà khoa học Pakistan, và thậm chí có thể đang soạn thảo một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học. Tuy nhiên, Pakistan không có đủ công nghệ bảo quản nên những mầm bệnh chí mạng này có thể vô tình bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Vương Quân

MỜI XEM VIDEO: “Diêm Lệ Mộng: ĐCSTQ cố ý thả virus Vũ Hán ra”

Xem thêm: