Hãng Reuters dẫn lời Hiệp hội nghề nghiệp Indonesia cho biết, số ca tử vong của các bác sĩ do COVID-19 ở nước này tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7 khi biến thể Ấn Độ (Delta) lan rộng.

Embed from Getty Images

Đã có tổng số 114 bác sĩ tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 17/7, con số cao nhất được báo cáo trong bất kỳ khoảng thời gian tương tự. Tổng cộng, Indonesia đã ghi nhận 545 bác sĩ tử vong do COVID-19 kể từ đầu đại dịch, các quan chức từ Hiệp hội các bác sĩ Indonesia (IDI) cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Mahesa Paranadipa, một quan chức cấp cao của IDI, cho biết hiệp hội lo ngại rằng hệ thống y tế có thể không đủ khả năng đối phó với đợt bùng phát mới. 

“Chúng tôi lo lắng về khả năng xảy ra việc sụp đổ hệ thống y tế”, Paranadipa nói. “Đây mới chỉ là dữ liệu được báo cáo, chứ chưa phải là các dữ liệu có thể đã không được báo cáo cho chúng tôi.”

Số ca tử vong của các bác sĩ đã gia tăng ở Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng trong nhân viên y tế là 95%. Điều này đã khiến chính phủ phải sử dụng một loạt vắc-xin Moderna để tiêm nhắc lại sau khi tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc cho các nhân viên y tế.

Indonesia đã báo cáo nhiều ca nhiễm virus Vũ Hán hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong những ngày gần đây. Quốc gia này chỉ đứng sau Brazil về số người chết.

Các chuyên gia y tế đang gọi Indonesia là tâm chấn mới của đại dịch. Indonesia đã báo cáo 44.721 trường hợp mắc và 1.093 trường hợp tử vong mới do virus vào Chủ nhật (18/7).

Chính phủ đã áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt vào ngày 3/7 để làm chậm sự lây lan của virus. Các hạn chế sẽ kết thúc vào thứ Ba tuần tới, nhưng có thể được gia hạn.

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: