Hãng truyền thông xã hội trên nền tảng ảnh số Instagram, công ty con của Facebook, đã đồng ý các yêu cầu kiểm duyệt tại Nga để được hoạt động trở lại.

instagram
Facebook mua lại Instagram từ năm 2012

Trước đó Nga tuyên bố sẽ chặn cả Youtube và Instagram vì đăng ảnh và video có liên quan tới hoạt động chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng đối lập lớn nhất ở Nga, ông Alexei Navalny.

Vụ việc xảy ra sau khi tài khoản youtube của Tổ chức Chống tham nhũng của ông Navalny đăng một video cho thấy tỷ phú Nga Oleg Deripaska gặp gỡ Phó Thủ tướng Nga Sergei Prikhodko trên một chiếc du thuyền ở nước ngoài. Video dài 25 phút đã được xem hơn 5 triệu lần.

Chính phủ Nga đã ra lệnh Youtube gỡ video này xuống, hạn chót là vào chiều thứ Tư, nhưng Youtube không đưa ra bình luận về vụ việc.

Tuy nhiên Instagram đã tuân theo yêu cầu này, tức là xóa bỏ các bài đăng liên quan tới video trên.

Cơ quan quản lý viễn thông Nga nói rằng Youtube và Instagram bị chặn vì vi phạm quyền cá nhân của ông Deripaska.

Tỷ phú Nga tuyên bố cáo buộc ông có hoạt động mờ ám với chính phủ Nga trên video là “sai trái” và “sỉ nhục”.

Lãnh đạo đảng đối lập chính tại Nga, ông Navalny đã bị cấm đứng ra tranh cử với ông Putin trong cuộc bầu cử vào tháng sau. Ông Navalny bị tuyên án tham nhũng trong một phiên tòa mà ông nói là có động cơ chính trị.

Trong một dòng Tweet, ông nói Istagram đã cúi đầu trước “yêu cầu kiểm duyệt bất hợp pháp”.

“Quý vị thật đáng xấu hổ @Instagram!”, ông viết.

Trọng Đức