Iran kết án tử hình 4 người vì “hợp tác” với Israel

Bốn người đã bị cơ quan tư pháp Iran tuyên án tử hình sau khi bị buộc tội làm việc với các cơ quan tình báo của Israel và tội bắt cóc, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr.

Hãng tin Mehr cho biết hôm thứ Tư rằng 4 người “bị kết án tử hình vì tội hợp tác với các cơ quan tình báo của chế độ Zionist [Chủ nghĩa phục quốc Do Thái] và vì tội bắt cóc”.

Bản tin nói thêm: “Với sự hướng dẫn của cơ quan tình báo phục quốc Do Thái, mạng lưới côn đồ này đã ăn cắp và phá hủy tài sản tư nhân và công cộng, bắt cóc người dân và lấy lời thú tội giả.”

Trang web Mizan Online của cơ quan tư pháp đã xác định những người đàn ông này là Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan và Manouchehr Shahbandi Bojandi mà không nêu chi tiết lý lịch của họ.

Tehran từ lâu đã cáo buộc Israel thực hiện các hoạt động bí mật trên lãnh thổ của mình, với việc nước cộng hòa Hồi giáo cáo buộc kẻ thù không đội trời chung của họ thực hiện các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các cơ sở hạt nhân và ám sát các nhân vật chủ chốt, bao gồm cả các nhà khoa học.

Iran gần đây đã cáo buộc các cơ quan tình báo của Israel và phương Tây âm mưu một cuộc nội chiến ở nước này.

Mehr cho biết các bị cáo đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ và Bộ Tình báo bắt giữ.

Mizan Online cho biết, 3 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 năm đến 10 năm tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, đồng lõa bắt cóc và tàng trữ vũ khí.

Phán quyết mới nhất của tòa án được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Iran sau hơn hai tháng biểu tình nổ ra sau cái chết của cô Mahsa Amini khi bị giam giữ.

Người phụ nữ người Kurd gốc Iran 22 tuổi qua đời vào ngày 16 tháng 9 sau khi bị bắt ở Tehran vì cáo buộc vi phạm quy định về trang phục của nước cộng hòa Hồi giáo dành cho phụ nữ.

Trước đó, hôm 13/11, Bộ tư pháp Iran hôm cho biết đã đưa ra bản án tử hình đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình gây chấn động giới lãnh đạo giáo sĩ của đất nước.

Bị cáo không rõ danh tính đã bị tòa án Tehran kết án tử hình vì các tội danh “phóng hỏa đốt tòa nhà chính phủ, gây rối trật tự công cộng, tụ tập và âm mưu phạm tội chống lại an ninh quốc gia”, cũng như bị kết tội là “kẻ thù của Chúa và đồi bại”, trang web tư pháp Mizan Online đưa tin.

Một tòa án khác ở Tehran đã kết án 5 người khác từ 5 đến 10 năm tù vì tội “tụ tập, âm mưu phạm tội chống an ninh quốc gia và gây rối trật tự công cộng”, Mizan báo cáo.

Đầu tháng này, 272 trong số 290 nhà lập pháp của Iran đã yêu cầu cơ quan tư pháp áp dụng hình phạt tử hình đối với những người biểu tình bị kết tội “gây hại cho tính mạng và tài sản của người dân bằng vũ khí có lưỡi và súng”.

Mahmood Amiry-Moghaddam, giám đốc tổ chức phi chính phủ Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy, cho biết theo thông tin chính thức, có ít nhất 20 người phải đối mặt với tội danh án tử hình.

Ông nói với AFP: “Chúng tôi rất lo ngại rằng các bản án tử hình có thể được thực hiện một cách vội vàng.”

Ông nói thêm: “Cộng đồng quốc tế phải gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các nhà chức trách Iran rằng việc thi hành án tử hình đối với những người biểu tình là không thể chấp nhận được và sẽ gây ra những hậu quả nặng nề.”

Ngân Hà (tổng hợp)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Latvia từ bỏ việc giảng dạy tiếng Nga

Chính phủ Latvia đã đặt ra mốc thời gian cho việc loại bỏ tiếng Nga,…

3 phút ago

ĐCSTQ đã hủy hoại những gì trong Đại cách mạng văn hóa?

Nếu so sánh thì thảm họa mà Taliban hay ISIS gây ra không thể nào…

8 phút ago

25 năm nỗ lực giúp thế giới nhận thức được sự tà ác của ĐCSTQ

Ông Trần Sấm Sáng ca ngợi Pháp Luân Công vì 25 năm nỗ lực không…

18 phút ago

Giảm tới 0,5 kg trong một tuần bằng cách thay đổi thói quen uống cà phê mới

Cà phê sữa với vị ngọt béo có một sức hấp dẫn khó chối từ…

23 phút ago

Việt Nam đã thành cánh cửa vào Đông Nam Á của Canada như thế nào

Trong quan hệ Việt Nam – Canada, Việt Nam không chỉ là đối tác thương…

33 phút ago

Ukraine tiếp nhận khoản hỗ trợ tài chính mới từ phía EU

Ngày 24/4, giới chức Ukraine cho biết đã tiếp nhận khoản hỗ trợ tài chính…

60 phút ago