Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Biden nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định, theo tờ Axios đưa tin hôm 21/1.

joe biden shutterstock 1608793423
Ông Joe Biden. (Ảnh: lev radin/Shutterstock).

Ông Biden, người vừa nhậm chức hôm 20/1 vừa qua cho biết Mỹ sẽ tham gia lại hiệp ước bao gồm các hạn chế đối với hoạt động hạt nhân của Iran, nếu Tehran tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt, mặc dù Ngoại trưởng Tony Blinken cho hay rằng chính quyền sắp tới còn “một chặng đường dài” để trở lại thỏa thuận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết trong cuộc họp nội các trên truyền hình hôm thứ 19/1 rằng: “Điều này phụ thuộc vào Mỹ. Nếu Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng các cam kết của mình theo hiệp ước.”

“Hôm nay, chúng tôi mong đợi chính quyền sắp tới của Mỹ sẽ quay trở lại chế độ pháp quyền và cam kết với chính họ, và nếu họ có thể, trong 4 năm tới, sẽ xóa bỏ tất cả các vết nhơ của 4 năm trước.”

Các quan chức Iran nói rằng Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hệ thống ngân hàng Iran.

Ông Mohammed Baqer Qalibaf, diễn giả của quốc hội Iran và là thành viên của ủy ban giám sát thỏa thuận hạt nhân cho biết: “Chúng ta sẽ có thể thực hiện các giao dịch kinh tế của mình một cách bình thường và dễ dàng – đó là nhập khẩu hoặc xuất khẩu.”

Iran cũng sẽ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà nước này phải gánh chịu do việc cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước và Mỹ phải thực hiện các bước để đảm bảo chính quyền mới sẽ không phá vỡ thỏa thuận tiếp theo.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: