Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Tư (27/4) đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đang tới thăm Tehran rằng quốc gia cộng hòa hồi giáo xem mối quan hệ với Bắc Kinh là một phần của nỗ lực của những cường quốc có cùng chí hướng nhằm đối đầu với chủ nghĩa đơn phương Mỹ và tạo ra sự ổn định và trật tự.

Embed from Getty Images

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Raisi nói rằng thực thi thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm giữa Iran và Trung Quốc được ký năm 2021 là ưu tiên của Tehran.

Đối đầu với chủ nghĩa đơn phương và tạo dựng sự ổn định và trật tự là có thể thông qua sự hợp tác giữa các cường quốc độc lập và có cùng chí hướng”, hãng tin nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Raisi. Tổng thống Iran nói thêm rằng: “Diễn tiến khu vực và toàn cầu hiện tại cho thấy hơn bao giờ hết giá trị của mối quan hệ hợp tác chiến lược Iran – Trung Quốc”.

Ông Ngụy Phượng Hòa cho biết chuyến thăm Iran của ông là nhằm mục đích “cải thiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng chiến lược” giữa Tehran và Bắc Kinh. Ông Ngụy cho rằng mối quan hệ này sẽ có tác động “đáng kể” trong cuộc chiến chống khủng bố và làm suy yếu chủ nghĩa đơn phương, “đặc biệt trong tình hình quan trọng và căng thẳng hiện nay”.

Ông Ngụy cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani. Trong cuộc gặp của hai bộ trưởng, ông Ashtiani nhấn mạnh về “sự cần thiết phải đối phó với sự bá chủ của Mỹ trên thế giới bằng cách củng cố chủ nghĩa đa phương”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran.

Nguy Phuong Hoa Reza Ashtiani
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Reza Ashtiani tiếp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Tehran hôm 27/4. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran)

Bộ trưởng Ashtiani cũng chỉ trích sự hiện diện quân đội Mỹ tại Trung Đông và những nơi khác. Ông nói rằng: “Bất cứ nơi đâu Mỹ có sự hiện diện quân sự, thì nơi đó đều xuất hiện làn sóng mất an ninh, bất ổn định, bất hòa, bi quan, chiến tranh, tàn phá và tản cư”, theo IRNA.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Iran, cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ông Bagheri đã nêu ra một số chi tiết về mối quan hệ hợp tác quốc phòng Iran – Trung Quốc sắp tới.

Thiếu tướng Bagheri nói với báo giới hôm 27/4 rằng: “Chúng tôi đã đồng ý mở rộng hợp tác song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung, trao đổi các vấn đề chiến lược, huấn luyện và những lĩnh vực chung khác giữa lực lượng vũ trang hai nước để chúng tôi có thể đem đến an ninh tốt hơn cho mỗi bên”.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được Iran và Trung Quốc ký năm 2021 đã mở đường cho hợp tác quân sự hai nước, đồng thời cũng bao gồm nhiều hoạt động hợp tác kinh tế từ mua bán dầu mỏ tới giao thông vận tải và nông nghiệp.

Trung Quốc cũng là một bên ký kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 cùng với Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nga. Mỹ dưới thời chính quyền Trump năm 2018 đã rút khỏi thỏa thuận này và khôi phục các chế tài khắc nghiệt lên Tehran.

Chính quyền Mỹ hiện tại của Tổng thống Joe Biden cho biết họ muốn nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, nhưng các cuộc đàm phán vẫn bế tắc. Phía Mỹ cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận, trong khi Tehran đòi hỏi Mỹ phải dỡ chế tài trước khi ngồi vào bàn thương lượng.

Hải Đăng (Theo RT)