Tehran cho biết hôm 16/7, Iran đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 61 người Mỹ, bao gồm cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, vì họ ủng hộ một nhóm bất đồng chính kiến ​​Iran, trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn đi vào bế tắc sau nhiều tháng nay.

doi dau My Iran
Minh họa về quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran. (Đồ họa: C.Aphirak/ShutterStock)

Trong danh sách đen những người bị Bộ Ngoại giao Iran chế tài vì lên tiếng ủng hộ nhóm bất đồng chính kiến ​​lưu vong Mujahideen-e-Khalq (MEK) còn có luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani và cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Lệnh trừng phạt quy định, chính quyền Iran có quyền tịch thu bất cứ tài sản nào của các cá nhân bị nêu tên trong phạm vi lãnh thổ nước này. Theo giới quan sát, động thái của Tehran phần lớn mang tính tượng trưng, do những người trong diện trừng phạt rất ít khả năng có tài sản tại Iran như vậy.

Luật sư Giuliani, Cựu Ngoại trưởng Pompeo và ông Bolton – đều là đảng viên Cộng hòa, đã nhiều lần tham dự những sự kiện do MEK tổ chức và công khai ủng hộ nhóm này. Họ giữ lập trường cứng rắn với Tehran và phản đối đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Cả hai ông Pompeo và Bolton cũng đều phụng sự dưới thời Tổng thống Trump.

Trước đó, Iran đã áp đặt các lệnh trừng phạt 51 người Mỹ vào tháng 1/2022 và thêm 24 người khác vào tháng 4/2022.

Các cuộc đàm phán gián tiếp của Iran với Hoa Kỳ về việc khôi phục hiệp ước hạt nhân năm 2015 bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái tại Vienna và tiếp tục tại Qatar vào tháng 6 mới đây. Nhưng các cuộc đàm phán đã đối mặt với sự bế tắc kéo dài nhiều tháng.

Năm 2018, Tổng thống Trump khi đó đã từ bỏ thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận chứa đựng quá nhiều lỗ hổng, thậm chí cáo buộc Iran không tôn trọng cam kết và nói nó không thể ngăn cản Iran chế tạo vũ khí hạt nhân; đồng thời áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. Tehran đáp trả bằng cách tái khởi động chương trình làm giàu hạt nhân vượt các giới hạn quy định trong thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 12 của Israel phát sóng hôm 13/7 vừa qua, ông Biden đã nhấn mạnh nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, khi được người dẫn chương trình tin tức Israel Yonit Levi hỏi liệu ông có sẵn sàng đưa ra lập trường mạnh mẽ hơn để đảm bảo Iran không có vũ khí hạt nhân hay không, TT Biden nói, “Phương án cuối cùng, là có.”

Nhật Minh (Theo Reuters)